Campuchia thực hiện lệnh giới nghiêm tại tỉnh Kampong Speu

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 2/4, tiếp sau thủ đô Phnom Penh, chính quyền tỉnh Kampong Speu đã bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm ở tỉnh này - từ 20h tới 5h sáng hôm sau - trong vòng 2 tuần (đến ngày 15/4) để phòng ngừa nguy cơ dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào chợ tại Phnom Penh, Campuchia nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Sắc lệnh trên do Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu, ông Vei Samnang ký ban hành. Trong sắc lệnh, Tỉnh trưởng Vei Samnang yêu cầu tất cả các cuộc hội họp đông người và hoạt động kinh doanh, trong đó có nhà hàng, quán cafe, các quầy bán thức ăn lưu động và quán bia rươu phải ngừng hoạt động trong khoảng thời gian giới nghiêm.

Sắc lệnh cũng nêu rõ các nhân viên y tế và những người làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu, khẩn cấp vẫn thực thi nhiệm vụ như bình thường; các nhà hàng ăn uống hay cửa hàng khác được phép thực hiện dịch vụ giao hàng ăn; những gia đình có việc tang gia cũng được miễn phải thực hiện lệnh giới nghiêm nhưng phải tổ chức trong khuôn khổ các biện pháp y tế do cơ quan địa phương hướng dẫn. 

Sắc lệnh cũng nhấn mạnh đối với các chủ doanh nghiệp và cá nhân không thực hiện nghiêm sắc lệnh này sẽ bị xử phạt theo Luật về phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

Trước đó, ngày 1/4, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng cũng đã ký ban hành sắc lệnh giới nghiêm tại thủ đô Phnom Penh, trong đó yêu cầu các hoạt động kinh doanh như hàng ăn, cafe, quán bar đóng cửa từ 20h đến 5h sáng ngày hôm sau, đồng thời các nhà hàng trong khách sạn không được phép phục vụ khách hàng tới ăn uống, ngoại trừ dịch vụ bán hàng mang đi. 

Để thực hiện nghiêm sắc lệnh trên, Đô trưởng Khuong Sreng chỉ đạo tất cả các lực lượng cảnh sát và hiến binh tại 14 quận/huyện thuộc thủ đô Phnom Penh phải đảm bảo thực thi lệnh giới nghiêm phòng chống dịch COVID-19. Tất cả những trường hợp vi phạm sắc lệnh sẽ bị xử lý theo Luật về phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Điều 1 trong sắc lệnh nói trên nêu rõ chính quyền các cấp thuộc Phnom Penh có nhiệm vụ trực ban liên tục để phòng chống nguy cơ dịch COVID-19 lây lan rộng tại Phnom Penh trong vòng 2 tuần, từ ngày 1 - 14/4.

Tối 31/3, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã ký ban hành một nghị định mới về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có một số hạn chế đối với người dân và hoạt động kinh doanh, bao gồm lệnh giới nghiêm tại một số khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch.

Trần Long (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 1/4: Toàn khối có 16.343 ca mắc mới; Thủ đô Campuchia áp giới nghiêm 2 tuần
COVID-19 tại ASEAN hết 1/4: Toàn khối có 16.343 ca mắc mới; Thủ đô Campuchia áp giới nghiêm 2 tuần

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 1/4, 7 quốc gia ASEAN ghi nhận 16.343 ca mắc COVID-19 và 211 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 2.858.420 ca, trong đó 59.017 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN