Các nước châu Âu thúc đẩy khơi thông eo biển Hormuz

Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu, các nước châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy các biện pháp nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại tuyến đường thương mại huyết mạch này.

Chú thích ảnh
Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức dự kiến triển khai lực lượng quân sự tham gia nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, tập trung vào hoạt động rà phá mìn và trinh sát biển tầm xa. Hiện Hải quân Đức đang duy trì biên chế 8 tàu săn mìn, 2 tàu tác chiến cho thợ lặn và 2 máy bay trinh sát biển loại P-8 Poseidon sẵn sàng triển khai. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thời gian qua đã nhiều lần khẳng định Berlin sẵn sàng tham gia chiến dịch bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng chỉ được thực hiện nếu đáp ứng các điều kiện tiên quyết như chấm dứt hoàn toàn các hoạt động giao tranh tại khu vực, được Quốc hội Liên bang phê chuẩn và thiết lập được kế hoạch tác chiến đa quốc gia khả thi.

Tương tự, Thủ tướng CH Séc Andrej Babiš ngày 16/4 cho biết nước này cũng đã chuẩn bị một đề xuất nhằm góp phần đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, sau cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Praha. Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ông Babiš cho biết thêm đề xuất sẽ được trình bày tại hội nghị về khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz diễn ra theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 17/4, do     Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer khởi xướng.

Bộ trưởng Quốc phòng Jaromír Zůna cho hay CH Séc đang ở giai đoạn lập kế hoạch ban đầu và các yêu cầu năng lực cho chiến dịch vẫn đang được xây dựng, đồng thời nhấn mạnh việc này cần có sự đồng thuận giữa các đồng minh. Trước đó, hồi đầu tháng này, Thủ tướng Babiš từng phủ nhận khả năng CH Séc tham gia trực tiếp vào các nỗ lực khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng cần theo dõi thêm diễn biến tình hình.

Theo kế hoạch, ngày 17/4, Hội nghị quốc tế về an ninh hàng hải sẽ diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp) với sự tham gia của lãnh đạo gần 30 nước. Trong số các nhà lãnh đạo tham gia trực tiếp có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Hội nghị tập trung thảo luận kế hoạch thiết lập hành lang an toàn nhằm sớm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz ngay khi điều kiện an ninh cho phép và giải quyết các hậu quả kinh tế của lệnh phong tỏa.

Trong diễn biến có liên quan, ngày 16/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho rằng việc Mỹ triển khai các biện pháp phong tỏa tại eo biển Hormuz, như ngăn chặn tàu thuyền và các cảng của Iran, đều phải được coi là hành động đơn phương và bất hợp pháp, đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và luật hàng hải quốc tế, đồng thời chỉ góp phần làm leo thang xung đột và dẫn đến những hậu quả tiêu cực về kinh tế.

Thuỳ Linh - Việt Thắng – Trần Quyên (TTXVN)
G7 sẵn sàng can thiệp để giảm thiểu thiệt hại từ xung đột Trung Đông
G7 sẵn sàng can thiệp để giảm thiểu thiệt hại từ xung đột Trung Đông

Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đang lên kế hoạch đối phó với những tác động kinh tế từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure khẳng định cần phải mở lại eo biển Hormuz nhưng "không phải bằng mọi giá", đồng thời khẳng định G7 đã sẵn sàng các biện pháp can thiệp cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN