BTQP Israel tố Thổ Nhĩ Kỳ “nuôi dưỡng” khủng bố IS

Hãng tin RT (Nga) ngày 27/1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon nói rằng, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được tài trợ từ “nguồn tiền của Thổ Nhĩ Kỳ”.

“Thổ Nhĩ Kỳ, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chính là người quyết định liệu họ có muốn trở thành phần của bất kì một hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố hay không. Đến giờ vẫn không phải vậy”, ông Yaalon phát biểu trước báo giới ở Athens sau cuộc gặp với đồng cấp người Hy Lạp Panos Kammenos. 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Moshe Yaalon. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Yaalon, IS đã nhận được nguồn tiền từ Thổ Nhĩ Kỳ trong một thời gian dài để đổi lấy dầu lửa từ quân khủng bố. Ông cũng nói rằng, chính quyền Ankara đã “cho phép” các phần tử thánh chiến di chuyển qua lại giữa châu Âu tới Syria và Iraq qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời bày tỏ những cách hành xử như vậy sẽ sớm chấm dứt. 

Trước đó, Nga từng tố cáo người thân trong gia đình của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vận hành đường dây buôn lậu với IS, từ nguồn dầu mà quân khủng bố khai thác tại các mỏ ở Iraq và Syria thuộc khu vực mà chúng kiểm soát. Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận mọi dính líu đến hoạt động này. Bộ Ngoại giao Mỹ tháng trước  bác bỏ cáo buộc về sự can dự của các quan chức chính quyền Ankara với IS, nhưng thừa nhận, dầu của IS xâm nhập qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ thông qua những kẻ trung gian.

Hồi tháng 12/2015, quan chức cấp cao Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc gặp vào tháng 12/2015 để cải thiện quan hệ, làm dấy lên hy vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán nhập khẩu khí đốt của Israel. Nhưng phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngầm cho thấy ông là người không ủng hộ những nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa giữa hai nước, sau vụ lính Israel bắn chết 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2010.
Hoài Thanh (Theo BBC, Reuters)
IS thu hàng trăm triệu USD từ buôn lậu dầu mỏ
IS thu hàng trăm triệu USD từ buôn lậu dầu mỏ

Ngày 10/12, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thu được hơn 500 triệu USD từ việc buôn lậu dầu mỏ với số lượng lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN