BRICS kêu gọi ngăn chặn tài trợ cho khủng bố

Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã kêu gọi tất cả các quốc gia ngăn chặn việc tài trợ cho các mạng lưới khủng bố cũng như hoạt động của khủng bố từ lãnh thổ của mình.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao các nước BRICS tham dự hội nghị ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil ngày 26/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại hội nghị ngoại trưởng BRICS ở Rio de Janeiro của Brazil cuối tuần này, các nước thành viên BRICS đã lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, đồng thời kêu gọi phối hợp các nỗ lực chống khủng bố dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc trên cơ sở luật pháp quốc tế cứng rắn.

Đại diện cho Ấn Độ, Quốc vụ khanh phụ trách giao thông đường bộ và đường cao tốc, ông VK Singh kêu gọi BRICS ủng hộ lời kêu gọi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tổ chức một hội nghị toàn cầu về chống khủng bố, được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của khối này ở Osaka, Nhật Bản trong tháng trước, cho rằng điều đó sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhằm sớm ký kết Hiệp định toàn diện về khủng bố quốc tế (CCIT).

Ngoài ra, các bộ trưởng BRICS cũng nhất trí cần phải có cách tiếp cận toàn diện để đảm bảo đạt hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cũng tại cuộc họp lần này, ngoại trưởng các nước thành viên BRICS đã nhất trí bảo vệ các mục đích và nguyên tắc của Liên hợp quốc (LHQ), bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tự do thương mại, phản đối chủ nghĩa đa phương và bảo hộ, tăng cường quản trị toàn cầu và xây dựng một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại.

Huy Lê (TTXVN)
Quân đội Syria mở chiến dịch truy quét khủng bố thánh chiến
Quân đội Syria mở chiến dịch truy quét khủng bố thánh chiến

Ngày 20/7, Hãng tin nhà nước SANA của Syria cho biết quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch nhằm phá hủy các trại huấn luyện các phần tử khủng bố nước ngoài ở tỉnh Idlib, cách thủ đô Damascus 420 km về phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN