Brazil tăng cấp thị thực lao động cho người nước ngoài

Bộ Lao động và Việc làm Brazil thông báo năm 2012, nước này đã cấp trên 73.000 thị thực lao động cho người nước ngoài, tăng 3,5% so với năm 2011.

Trong đó, hơn 64.600 thị thực đã cấp dành cho những lao động tạm thời, nhìn chung họ có tay nghề cao và đến Brazil chủ yếu để làm việc trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, phân tích hệ thống, dầu khí, xây dựng và công trình hạ tầng.

Năm 2012 vừa qua, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Trung Quốc là các nước có số thị thực được cấp tăng cao nhất, với mức tăng tương ứng 81%, 53% và 24%.

Tuy nhiên, về lượng người lao động, những nước được cấp nhiều visa nhất là Mỹ với 9.209 người, Philippines 5.179 người, Haiti 4.860, sau đó là Anh, Ấn Độ, Đức, Trung Quốc, Italy.

Ở Brazil, phần lớn người Haiti là lao động nhập cư trái phép sau thảm họa động đất năm 2010 tại nước này, nhưng được Chính phủ Brazil linh động chấp nhận thành lao động hợp pháp vì lý do nhân đạo.

Ngày 31/1, Viện Địa lý học và Thống kê Brazil (IBGE) thông báo tỉ lệ thất nghiệp tại nước này năm 2012 là 5,5%, giảm so với tỷ lệ 6,1% năm 2011 và là mức thấp nhất kể từ năm 2003 khi viện này bắt đầu công bố tỷ lệ thất nghiệp.

Bình quân năm vừa qua, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này có gần 1,3 triệu người thất nghiệp, giảm 48,7% so với 10 năm trước. Riêng trong tháng 12/2012, tỷ lệ thất nghiệp là 4,6%, mặc dù Bộ Lao động Brazil mới đây thông báo có khoảng 1,3 triệu công việc được tạo ra trong năm 2012, con số thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, và tăng trưởng kinh tế của quốc gia này được dự báo không vượt qua 1%.

Brazil sẽ tổ chức World Cup vào năm 2014 và Đại hội thể thao Olympic mùa Hè Rio năm 2016.


TTXVN/Tin tức

Hàn Quốc siết chặt thị thực kết hôn cho phụ nữ nước ngoài
Hàn Quốc siết chặt thị thực kết hôn cho phụ nữ nước ngoài

Ủy ban Chính sách người nước ngoài (FPC) trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch thay đổi chính sách nhập cư, trong đó siết chặt việc cấp thị thực (visa) kết hôn cho phụ nữ nước ngoài, giảm bớt quy định đối với người tỵ nạn và tri thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN