Bộ Tư pháp Mỹ ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6/2 đã bảo vệ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi tòa phúc thẩm khôi phục lệnh này vì lợi ích an ninh quốc gia.

Biểu tình phản đối sắc lệnh của Tổng thống Trump ở West Palm Beach, Florida, ngày 4/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trên công bố văn bản lập luận rằng lệnh cấm này là "việc thực thi hợp pháp quyền hạn của tổng thống" và không nên được hiểu thành một lệnh cấm người Hồi giáo. Văn bản này nhấn mạnh tòa án Washington đã "sai khi ngăn việc thực thi sắc lệnh".

Tổng thống Trump hôm 25/1 đã ký sắc lệnh yêu cầu ngưng cho người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm người tị nạn từ Syria vào Mỹ vô thời hạn, và cấm công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.

TTXVN/Tin Tức
Hậu quả khó lường từ cuộc chiến giữa ông Trump và nhánh tư pháp Mỹ
Hậu quả khó lường từ cuộc chiến giữa ông Trump và nhánh tư pháp Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vướng vào một cuộc đối đầu với hệ thống tòa án khi mới nhậm chức được hai tuần, dự báo một cuộc chiến pháp lý nhiều năm khi chính quyền của ông Trump quyết tâm xóa bỏ trật tự hiện hành, gây sức ép lên nhánh tư pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN