Bộ Tư pháp Mỹ kiện eBay vì bán sản phẩm gây hại cho môi trường

Ngày 27/9, Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện eBay với cáo buộc nền tảng thương mại điện tử này đã bán các sản phẩm và thiết bị cản trở kiểm soát khí thải của xe cơ giới.

Bộ Tư pháp Mỹ thay mặt Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã gửi đơn khiếu nại eBay lên tòa án liên bang ở New York.

Theo đơn khiếu nại, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng eBay - công ty có trụ sở tại San Jose, California, đã bán hàng trăm nghìn sản phẩm vi phạm Đạo luật Không khí Sạch (CAA) và các luật bảo vệ môi trường khác. Cụ thể, eBay đã bán được hơn 343.000 thiết bị không đáp ứng các biện pháp kiểm soát khí thải ô nhiễm của xe cơ giới và ít nhất 23.000 sản phẩm thuốc trừ sâu chưa đăng ký, ghi nhãn hiệu sai hoặc được quy định hạn chế sử dụng.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Kim cho biết luật cấm bán các sản phẩm gây hại cho sức khỏe con người và môi trường áp dụng cho các nhà bán lẻ thương mại điện tử giống như đối với các cửa hàng truyền thống.

Trong một tuyên bố, eBay khẳng định sẽ bảo vệ mình trước các cáo buộc. eBay nhấn mạnh công ty này đã dành nguồn lực đáng kể, triển khai công nghệ tiên tiến và đảm bảo đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản để ngăn chặn việc đưa ra thị trường các mặt hàng bị cấm. eBay khẳng định đang chặn và xóa hơn 99,9% sản phẩm trong danh sách được Bộ Tư pháp Mỹ trích dẫn trong đơn kiện.

Lan Phương (TTXVN)
Adevinta thâu tóm mảng quảng cáo của eBay
Adevinta thâu tóm mảng quảng cáo của eBay

Tập đoàn quảng cáo trực tuyến Adevinta của Na Uy ngày 21/7 thông báo đã đạt được thỏa thuận mua lại mảng quảng cáo của Tập đoàn thương mại điện tử eBay của Mỹ với giá 9,2 tỷ USD được chi trả bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN