Bộ trưởng Tài chính Mỹ gợi ý điều chỉnh mục tiêu lạm phát 2% của Fed

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa bày tỏ quan điểm ủng hộ việc xem xét lại mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), trong trường hợp nền kinh tế lớn nhất thế giới đưa được lạm phát quay trở lại mức này một cách bền vững.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố mới đây, ông Scott Bessent cho biết Chính phủ Mỹ không loại trừ khả năng điều chỉnh cách tiếp cận đối với mục tiêu lạm phát trong trung và dài hạn. Thay vì duy trì một con số cố định 2% như hiện nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ gợi ý Fed có thể cân nhắc thiết lập một “khoảng mục tiêu” (target range) linh hoạt hơn.

Theo ông Bessent, khi lạm phát thực sự quay trở lại mức 2% – điều mà ông cho rằng “đang dần nằm trong tầm nhìn” – các nhà hoạch định chính sách tiền tệ khi đó mới có đủ điều kiện để thảo luận về một khuôn khổ mục tiêu mới, chẳng hạn biên độ 1,5–2,5% hoặc 1–3%, thay vì bám chặt vào một con số tuyệt đối.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh yếu tố thời điểm mang tính then chốt. Ông cảnh báo rằng việc điều chỉnh mục tiêu trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn 2% sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi điều này có thể tạo ra cảm giác rằng nhà điều hành sẵn sàng “nới tay” khi không đạt được mục tiêu cũ, qua đó làm suy yếu uy tín chính sách tiền tệ.

“Việc theo đuổi một con số chính xác đến từng chữ số thập phân là điều thiếu thực tế. Nhưng chúng ta cần tái khẳng định niềm tin của thị trường bằng cách thực sự chạm tới mức 2% trước khi bàn tới bất kỳ thay đổi nào”, ông Bessent nhấn mạnh.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2025 hôm 18/12, cho thấy lạm phát tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi – ghi nhận mức tăng 2,8% trong 12 tháng tính đến tháng 9/2025, theo số liệu mới nhất.

Ông Bessent cho rằng việc “tái neo” kỳ vọng lạm phát sẽ rất khó khăn nếu mục tiêu chưa đạt được và độ tin cậy chính sách chưa được củng cố. Ông cũng thừa nhận áp lực chi phí sinh hoạt đang là vấn đề lớn đối với các hộ gia đình Mỹ – yếu tố đã tác động rõ rệt đến tâm lý cử tri trong các cuộc bầu cử bổ sung diễn ra hồi tháng 11 vừa qua.

Trước ý kiến của một số nhà kinh tế cho rằng số liệu CPI gần đây có thể bị sai lệch do tác động từ việc nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời trong giai đoạn Chính phủ Mỹ đóng cửa hồi tháng 10 và đầu tháng 11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết ông tin rằng báo cáo này “khá sát thực tế”. Dù một số cấu phần, trong đó có năng lượng, vẫn ghi nhận mức tăng, song theo ông, các chỉ báo theo thời gian thực cho thấy xu hướng giá cả đang dần hạ nhiệt.

Fed chính thức áp dụng mục tiêu lạm phát 2% từ năm 2012 – mức chuẩn hiện được nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới sử dụng. Nếu trong tương lai, Fed chuyển sang áp dụng một “khoảng mục tiêu” như gợi ý của ông Bessent, đây sẽ được xem là một thay đổi đáng kể trong khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ của Mỹ, mang lại dư địa linh hoạt lớn hơn cho Fed trong việc ứng phó với các cú sốc kinh tế vĩ mô.

Diệu Linh/TTXVN (Theo Reuters)
Những điểm nổi bật trong báo cáo lạm phát của Mỹ
Những điểm nổi bật trong báo cáo lạm phát của Mỹ

Sau khi bị trì hoãn công bố trong thời gian dài, báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ đã mang lại một chút tín hiệu tích cực đầu mùa nghỉ lễ cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh chính quyền chịu nhiều sức ép từ người dân vì giá cả cao và tiếp tục leo thang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN