Máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ tại sân bay Quốc tế Hamid Karzai, ngày 28/8/2021, để thực hiện các chuyến bay chở trang thiết bị và binh sĩ rút khỏi Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN
Trong bức thư ngỏ được công bố hồi đầu tuần, những cựu tướng lĩnh, quan chức cấp cao trong quân đội Mỹ này yêu cầu ông Austin và Milley từ chức vì đã cẩu thả trong thực thi chức trách liên quan đến quá trình rút quân Mỹ khỏi Afghanistan.
90 người này cho rằng cả Bộ trưởng Austin và tướng Milley đáng nhẽ phải tham vấn với Tổng thống Joe Biden, phản đối rút quân. Họ cho rằng hai người đã không làm hết trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn được giao.
Đề cập đến tác hại của chiến dịch rút quân cập rập này, 90 cựu tướng lĩnh, đô đốc trong quân đội Mỹ nói rằng việc làm đó đã đẩy khoảng 15.000 người Mỹ bị mắc kẹt trong những khu vực nguy hiểm nằm trong quyền kiểm soát của kẻ thù. Nó cũng khiến khoảng 25.000 người gốc Afghanistan từng cộng tác với Mỹ gặp hiểm nguy.
Những người đồng ký thư ngỏ cũng khẳng định biến cố vừa qua ở Afghanistan hủy hoại uy tín, danh tiếng của Mỹ. “Nước Mỹ giờ đây và trong nhiều năm tới sẽ bị coi là đối tác thiếu tin cậy trong bất kỳ chiến dịch hay thỏa thuận đa phương nào. Lòng tin vào nước Mỹ đã bị hủy hoại nghiêm trọng”, bức thư nêu.
Lầu Năm Góc ngày 30/8 thông báo quân đội Mỹ đã hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm tại quốc gia Trung Nam Á này. Các chuyến bay của Mỹ và liên quân trong 15 ngày đã sơ tán được 123.000 dân thường khỏi Afghanistan.