Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Âu

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ có chuyến công du tới Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy và Anh vào tuần tới trong chuyến đi cuối cùng trên cương vị ông chủ Lầu Năm Góc, trong đó nội dung tập trung vào liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cuộc chiến tại Afghanistan.


 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: Internet.


 

Người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little ngày 8/1 cho biết chuyến đi này của Bộ trưởng Panetta là cơ hội để Mỹ cảm ơn các đồng minh NATO về sự đóng góp và hy sinh của họ tại chiến trường Afghanistan, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh thân cận.

Bộ trưởng Leon Panetta sẽ rời nhiệm sở sau một đời hoạt động chính trị và kinh qua các vị trí hàng đầu trong chính quyền, trong đó có Chánh Văn phòng Nhà Trắng thời cựu Tổng thống Bill Clinton, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Bộ trưởng Quốc phòng thời Tổng thống Barack Obama.

Ngày 7/1, ông chủ Nhà Trắng đã chính thức đề cử cựu Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Chuck Hagel, một cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam, tiếp tục sự nghiệp của ông Panetta tại Lầu Năm Góc.


TTXVN/Tin tức

Ông Obama chọn Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc CIA
Ông Obama chọn Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc CIA

Thay thế Bộ trưởng Lenona Panetta sẽ là nghị sỹ kỳ cựu của đảng Cộng hòa, ông Chuck Hagel, trong khi cố vấn chống khủng bố của Nhà Trắng, ông John Brennan sẽ là nhân vật lãnh đạo CIA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN