BMW đạt doanh số bán xe cao kỷ lục trong tháng Một

Tập đoàn sản xuất xe ô tô nổi tiếng của Đức BMW Group ngày 10/2 công bố báo cáo cho biết trong tháng 1/2016, tập đoàn này đã bán được 152.879 xe thuộc các nhãn hiệu BMW, MINI và Rolls-Royce, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và lập kỷ lục cao mới.

Tại châu Á, doanh số bán xe BMW và MINI tăng 9,8% so với tháng 1/2015, lên 59.522 chiếc, trong đó riêng tại thị trường Trung Quốc đã có tổng cộng 43.441 chiếc được bán ra, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.


Buổi ra mắt chiếc BMW 320i tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Trong năm 2015, BMW Group đã bán được khoảng 2,25 triệu ô tô và gần 137.000 xe mô tô trên toàn thế giới.


Ian Robertson, thành viên hội đồng quản trị của BMW, cho biết tập đoàn hy vọng tốc độ tăng trưởng ổn định của năm 2015 sẽ được tiếp tục trong năm 2016, bất chấp nhiều thị trường đang tỏ ra bất ổn. Tập đoàn này sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập vào tháng Ba năm nay.

Thùy Chi (Theo THX)
BMW và Mercedes đạt doanh số kỷ lục
BMW và Mercedes đạt doanh số kỷ lục

Hai hãng chế tạo ô tô của Đức là BMW và Mercedes thông báo đạt doanh số bán xe kỷ lục trong năm 2014, đánh dấu năm kỷ lục thứ tư liên tiếp, nhờ nhu cầu tiêu thụ ô tô tăng cao tại nhiều khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN