2012 - năm thành công nhất trong lịch sử BMW

Hãng chế tạo xe hơi BMW của Đức vừa cho biết năm 2012 là năm thành công nhất trong lịch sử phát triển của hãng này, khi cả lợi nhuận và doanh thu đều tăng mạnh so với năm trước đó.

Logo của hãng BMW chuẩn bị lắp ráp vào thành phẩm tại nhà máy ở Dingolfing, miền nam Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo báo cáo kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của BMW tăng 5,9% lên 7,82 tỷ euro, trong khi doanh thu tăng tới 11,7% lên mức kỷ lục 76,8 tỷ euro.
BMW - chủ sở hữu của hai thương hiệu xe Mini và Rolls-Royce (Anh) - cho biết trong năm qua đã bán được 1,84 triệu xe ô tô, tăng 10,6% so với năm 2011. Chỉ tính riêng trong tháng cuối cùng năm 2012, BMW đã bán ra thị trường 181.571 xe, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm qua, châu Á vẫn là thị trường lớn nhất của BMW, với doanh số bán xe đạt 493.393 chiếc, tăng 31,4% so với năm 2011. Riêng ở thị trường Trung Quốc, hãng này đã bán được 327.341 chiếc mang thương hiệu BMW và Mini. Đây cũng là năm đầu tiên doanh số bán xe của BMW ở Trung Quốc vượt ngưỡng 300.000 chiếc.

Trong khi đó, tại thị trường Nhật Bản, doanh số bán xe của BMW cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 19% lên 56.701 chiếc.

Năm 2012 cũng là năm đầu tiên đánh dấu doanh số bán xe mang thương hiệu Mini của BMW vượt ngưỡng 300.000 chiếc/năm, với 301.526 xe được bán ra, tăng 5,8% so với năm 2011. Tuy nhiên, số lượng xe siêu sang Rolls-Royce được bán ra thị trường chỉ tăng ở mức khiêm tốn 1%, với 3.575 chiếc.

Trong một thông cáo, Chủ tịch tập đoàn BMW Norbert Reithofer khẳng định: "Năm vừa qua là năm thành công nhất trong lịch sử của BMW. Chúng tôi đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu trong năm 2012, bất chấp những điều kiện đầy thách thức của thị trường."

Ông Reithofer cho biết năm nay BMW tiếp tục đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng về doanh số bán xe trên toàn cầu, mặc dù nhiều thị trường vẫn phải đối mặt với điều kiện kinh tế khó khăn.


Huy Hiệp (P/v TTXVN tại Anh)
BMW thu hồi 750.000 xe sang
BMW thu hồi 750.000 xe sang

Nhà sản xuất ô tô hạng sang của Đức BMW đã thông báo thu hồi tổng cộng 750.000 xe tại Mỹ, Canada, Nhật Bản và Nam Phi để sửa chữa hệ thống cấp điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN