Biểu tình lớn phản đối sửa đổi Hiến pháp tại Paraguay

Ngày 1/4, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình sau khi Thượng viện Paraguay thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp, theo đó cho phép Tổng thống tái tranh cử, điều mà kể từ năm 1992 tới nay đã không được phép tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tân Tổng thống Horacio Cartes phát biểu tại lễ tuyên thệ. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền hình địa phương đã phát đi hình ảnh những người biểu tình đã đập vỡ các ô cửa sổ, đụng độ với cảnh sát, đốt lốp xe, vượt hàng rào cảnh sát và tràn vào tòa nhà Quốc hội. Những người này sau đó đã lục lọi và cướp phá các văn phòng của các nghị sĩ ủng hộ việc cải cách, đồng thời châm lửa đốt. Lực lượng an ninh và cứu hỏa đã buộc phải sử dụng vòi rồng và đạn cao su để giải tán đám đông. Giới chức Paraguay cho biết các cuộc biểu tình đã khiến khoảng 30 người bị thương, trong đó có 3 nghị sĩ Quốc hội.


Các cuộc biểu tình bùng phát sau khi Thượng viện Paraguay đã thông qua dự luật sửa đổi cho phép Tổng thống tái tranh cử, điều vốn bị cấm kể từ năm 1992 sau khi chế độ độc tài sụp đổ vào năm 1989. Văn bản này sẽ cần được Hạ viện thông qua và sau đó Tòa án Bầu cử cần tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân. Nếu Hiến pháp Paraguay được sửa đổi, đương kim Tổng thống Horacio Cartes hay bất cứ cựu tổng thống nào trước đây đều có thể tái cử trong cuộc tổng tuyển cử sẽ tiến hành vào tháng 4/2018. Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Roberto Acevedo cho rằng dự luật nói trên là vi hiến.


TTXVN/Tin Tức
Người biểu tình Paraguay phóng hỏa trụ sở quốc hội
Người biểu tình Paraguay phóng hỏa trụ sở quốc hội

Ngày 31/3, người biểu tình đã đột nhập và đốt cháy tòa nhà Quốc hội Paraguay, nhằm phản đối việc Thượng viện nước này vừa thông qua một dự luật cho phép Tổng thống Horacio Cartes tiếp tục đứng ra tranh cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN