Biện pháp trừng phạt thương mại của Mỹ nhằm vào Hong Kong là vi phạm quy định của WTO  

Trung Quốc ngày 4/6 cho rằng việc Mỹ quyết định tước bỏ quy chế thương mại đặc biệt dành cho Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) là vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Chú thích ảnh
Người dân trên đường phố Hong Kong, Trung Quốc ngày 13/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nhấn mạnh, quy chế thương mại đặc biệt được trao cho Hong Kong đã được toàn bộ các nước thành viên WTO công nhận và không đơn thuần phụ thuộc vào Mỹ. Ông nói, nếu Mỹ coi thường các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế và thông qua các biện pháp đơn phương theo luật nội địa của nước này thì điều đó sẽ vi phạm các quy định của WTO và sẽ không còn là lợi ích của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước thông báo sẽ hủy bỏ các đặc quyền thương mại dành cho Hong Kong liên quan đến kế hoạch của Trung Quốc trong việc thực thi luật an ninh quốc gia mới đối với Đặc khu này. Việc chấm dứt quy chế thương mại đặc biệt của Hong Kong sẽ ảnh hưởng đến quan hệ thương mại và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu giữa Mỹ và trung tâm tài chính châu Á này.

Động thái trên đã gây thêm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giữa lúc cuộc chiến thương mại kéo dài hai năm giữa hai bên chưa hoàn toàn được giải quyết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Lê Minh ( Theo AFP)
Hong Kong gia hạn lệnh cấm du khách nước ngoài
Hong Kong gia hạn lệnh cấm du khách nước ngoài

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/6 gia hạn lệnh cấm du khách nước ngoài thêm 3 tháng cũng như biện pháp hạn chế số người tụ tập ở mức 8 người thêm 2 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN