Bị Ukraine trừng phạt, ngân hàng Nga có thể mất hàng trăm triệu USD

Lãnh đạo ngân hàng Nga VTB Andrei Kostin hôm 16/3 cho biết ngân hàng này có thể mất hàng trăm triệu USD vì các biện pháp trừng phạt của chính quyền Ukraine đối với các ngân hàng của Nga.

Chi nhánh ngân hàng Sberbank của Nga tại Kiev, Ukraine ngày 13/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Những ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi sắc lệnh này gồm Sberbank (ngân hàng lớn nhất của Nga), VTB (ngân hàng lớn thứ 2) và ngân hàng phát triển Vnesheconombank. Ngân hàng Sberbank cũng bày tỏ "sự thất vọng" về quyết định này của chính quyền Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt
đối với các ngân hàng của Nga trong phản ứng mới nhất chống lại việc Moskva ủng hộ các lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Theo một tuyên bố đăng tải trên trang mạng của tổng thống Ukraine, sắc lệnh này sẽ ngăn các chi nhánh của 3 tổ chức tài chính nói trên của Nga chuyển vốn ra nước ngoài.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine trừng phạt 5 chi nhánh ngân hàng Nga
Ukraine trừng phạt 5 chi nhánh ngân hàng Nga

Ngày 15/3, Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt 5 chi nhánh ở Ukraine của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Nga, một phần của hành động trấn áp quy mô lớn hơn liên quan đến những căng thẳng gia tăng tại Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN