Bỉ mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến trận lũ khiến nhiều người thiệt mạng

Văn phòng công tố tỉnh Liege (miền Nam nước Bỉ) ngày 28/7 thông báo một thẩm phán nước này đã mở cuộc điều tra khả năng các trận lũ lụt xảy ra gần đây tại tỉnh này khiến 38 người thiệt mạng là do ngộ sát.

Chú thích ảnh
Các phương tiện bị phá hủy trong nước lũ tại thành phố Liège, Bỉ ngày 15/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng công tố nêu rõ thẩm phán điều tra có nhiệm vụ xác định xem ai có thể là người chịu trách nhiệm do “vô ý làm chết người do thiếu biện pháp phòng ngừa hoặc không lường trước sự việc”. Quyết định điều tra được đưa ra trong bối cảnh nhiều người bày tỏ nghi ngờ xung quanh trận lũ xảy ra ngày 14 và 15/7 vừa qua, nhất là khả năng hệ thống cảnh báo lũ gặp trục trặc.

Một số người mắc kẹt trong thảm họa nói rằng đã không nhận được cảnh báo về việc một con đập tại khu vực Eupen thuộc tỉnh Liege mở cửa xả lũ trước khi tất cả các cư dân được sơ tán đến nơi an toàn.

Bỉ là một trong những nước châu Âu hứng chịu đợt lũ kinh hoàng trong tháng 7 này. Nước lũ đã nhấn chìm nhiều làng mạc và thị trấn tại Bỉ. Tỉnh Liege ở vùng Wallonia là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất do trận thiên tai. Cảnh sát liên bang cập nhật số liệu mới nhất cho thấy ít nhất 38 người đã thiệt mạng do lũ lụt, thấp hơn so với con số 41 người do chính quyền vùng Wallonia đưa ra trước đó.

Nước láng giềng Đức cũng hứng chịu hậu quả nghiêm trọng do lũ lụt khiến hơn 180 người thiệt mạng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Bỉ tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả trận lũ lụt lịch sử
Bỉ tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả trận lũ lụt lịch sử

Trung tâm chống khủng hoảng liên bang Bỉ ngày 18/7 cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt ở nước này đã lên tới 31 người và hiện vẫn còn 163 người mất tích. Trong khi đó, công tác khắc phụ hậu quả lũ lụt vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN