Bầu cử Mỹ 2020: Bang Wisconsin gửi đơn xin bỏ phiếu vắng mặt 2,7 triệu cử tri

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, mới đây Ủy ban bầu cử Wisconsin đã thông qua một kế hoạch gửi đơn xin bỏ phiếu vắng mặt cho hơn 2,7 triệu cử tri đã đăng ký - quyết định được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích cách thức bỏ phiếu này vì lo ngại tới vấn đề gian lận.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử Tổng thống sơ bộ ở Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ ngày 7/4/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Sau một cuộc họp trực tuyến công khai để giải quyết đề xuất trên, Ủy ban bầu cử Wisconsin gồm 6 thành viên đã nhất trí phê duyệt kế hoạch gửi một mẫu đơn và một phong bì trả trước tới khoảng 2,7 triệu cử tri tiểu bang đã đăng ký. Ủy ban sẽ họp vào tháng 6 để xem xét các nội dung của việc gửi thư. Các cử tri đã có đơn xin bỏ phiếu vắng mặt trong hồ sơ và cử tri được xác định di chuyển địa chỉ sẽ không nhận được các đơn mới.

Trong đề xuất gửi đơn xin bỏ phiếu vắng mặt, ủy ban bầu cử của tiểu bang này đã viết rằng dựa trên cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng Tư vừa qua, trong đó cho thấy sự gia tăng mạnh về việc bỏ phiếu qua thư. cử tri mới trong quy trình bỏ phiếu vắng mặt thường gặp khó khăn trong việc hiểu cách yêu cầu, hoàn thành và trả lại phiếu bầu vắng mặt. Ngoài ra, nhiều tổ chức - cả đảng phái và không đảng phái - thường gửi cho cử tri Wisconsin thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch về quy trình bỏ phiếu vắng mặt.

Cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 7/4 của tiểu bang Wisconsin đã tác động bởi sự bất đồng về quan điểm giữa Thống đốc tiểu bang Tony Evers và các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa tại tiểu bang này. Ông Evers đã ban hành một sắc lệnh hành pháp để hoãn cuộc bầu cử vì sự bùng phát của đại dịch COVID-19, song Tòa án Tối cao Wisconsin đã bác lại chỉ thị này.

Phán quyết cũng được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ quyết định ngăn chặn việc tiểu bang Wisconsin chấp nhận các lá phiếu bầu vắng mặt có dấu bưu điện sau ngày bỏ phiếu. Theo Tạp chí Wisconsin State, cư dân tiểu bang Wisconsin yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt với số lượng kỷ lục trong cuộc bầu cử tháng Tư, đồng thời lưu ý rằng các quan chức tiểu bang dự đoán rằng có tới 1,8 triệu cử tri có thể yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Một số tiểu bang đã thúc đẩy cơ hội bỏ phiếu qua thư khi các mối lo ngại về sự an toàn của cử tri gia tăng trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Tổng thống Trump đã đẩy mạnh các hoạt động chỉ trích nhằm chống lại cách thức bỏ phiếu này, cho rằng một số người đang lợi dụng coronavirus để thực hiện một "trò lừa đảo".

Sau khi hai tiểu bang Michigan và Nevada thực hiện các bước vào tuần trước để thúc đẩy việc bỏ phiếu qua thư, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ rút tiền tài trợ của liên bang cho các tiểu bang này. Năm tiểu bang bao gồm Colorado, Hawaii, Oregon, Utah và Washington đã tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ gần như hoàn toàn bằng thư. Trong khi đó, 33 tiểu bang và khu vực Washington D.C cho cử tri quyền lựa chọn.

Các tiểu bang khác chỉ cho phép bỏ phiếu qua thư trong một số trường hợp nhất định, mặc dù sự bùng phát coronavirus đã thúc đẩy thêm tranh luận về việc nới lỏng các hạn chế nhất định.

Đại Thắng (TTXVN)
Đảng Cộng hòa kiện bang California nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu qua bưu điện
Đảng Cộng hòa kiện bang California nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu qua bưu điện

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 24/5, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC), Ủy ban Quốc hội đảng Cộng hòa (NRCC) và đảng Cộng hòa ở bang California đã khởi kiện bang này nhằm đảo ngược lệnh của thống đốc bang gửi phiếu bầu cử qua bưu điện cho tất cả các cử tri trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, vì cho rằng lệnh này đã “vi phạm quyền bầu cử của công dân đủ điều kiện”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN