Bầu cử Mỹ 2012: Uy tín của Tổng thống Obama tăng nhưng không vững

Kết quả các cuộc thăm dò công bố ngày 7/11 cho thấy tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống Barack Obama đang có chiều hướng nhích dần lên trong tuần qua, dẫn điểm tất cả các ứng cử viên tiềm tàng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn. Hai nguyên nhân trực tiếp làm tăng sự ủng hộ của cử tri dành cho ông Obama là từ những thông tin về việc nhà lãnh đạo Libi Moammar Gadhafi bị bắn chết cùng với thông báo về quyết định của Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Irắc đúng theo lộ trình vào cuối năm nay.


Tổng thống Barack Obama. Ảnh: THX-TTXVN


Kết quả thăm dò của tổ chức Gallup cho thấy, ở thời điểm hiện tại tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Obama là 43%, cao hơn một chút so với mức ủng hộ trên dưới 42% trong suốt 7 ngày gần đây. Cách đây hai tuần, tỷ lệ ủng hộ ông Obama thậm chí có lúc đã giảm xuống dưới mức 40%. Kết quả thăm dò của trường đại học Quinnipiac thì cho biết ông Obama đang tạm thời dẫn điểm khá xa so với tất cả các đối thủ của đảng Cộng hòa. Ông Obama dẫn cựu Thống đốc bang Massachussets, ông Mitt Romney với tỷ lệ 47%-43%, dẫn Thống đốc bang Texas, ông Rick Perry với tỷ lệ 52%-36% và dẫn ông Hernan Cain với tỷ lệ 50%-40%.

Thăm dò của Gallup cho rằng tuy uy tín gia tăng nhưng triển vọng ông Obama tái đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2012 "vẫn nằm trong vùng nguy hiểm". Xét từ góc độ lịch sử các kỳ bầu cử Mỹ, các tổng thống đương nhiệm thường tái đắc cử nhiệm kỳ hai khi tỷ lệ cử tri ủng hộ ở mức 50% hoặc cao hơn. Một diễn biến đáng lưu ý trong khối các cử tri là, mặc dù đương kim Ngoại trưởng Hillary Clinton chưa có tuyên bố gì, nhưng theo thăm dò của tạp chí "Thời đại", nếu bà ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ thì ở thời điểm hiện tại bà Ngoại trưởng có khả năng đánh bại ông Romney với tỷ lệ 55%-38%, 58%-32% so với ông Perry và 56%-34% so với ông Cain

Thái Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN