Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2018: Công bố kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu

Vào lúc 18h theo giờ bờ Đông của Mỹ (6h sáng Việt Nam), các điểm bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 của nước này đã đóng cửa và kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu đầu tiên đã được công bố.

Chú thích ảnh
Một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ năm 2018. Ảnh: CNN

5 điểm bầu cử tiểu bang Indiana và 4 điểm bầu cử tại Kentucky đã kết thúc bỏ phiếu và đóng cửa.

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu do New York Times thực hiện, bảo hiểm y tế và nhập cư là hai chủ đề được cử tri Mỹ quan tâm nhiều nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.

Trong khi đó, theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu của CNN, 2/3 số cử tri Mỹ cho biết họ đi bỏ phiếu để bày tỏ quan điểm về Tổng thống Donald Trump. Ngày càng có nhiều người khẳng định họ đi bỏ phiếu để bày tỏ sự phản đối dành cho Tổng thống Trump, thay vì ủng hộ.

Khoảng 40% cử tri coi chăm sóc y tế là vấn đề quan trọng nhất mà Mỹ đang phải đối mặt và 70% cho rằng hệ thống chăm sóc y tế Mỹ cần những sự thay đổi lớn. Khoảng 20% coi kinh tế và nhập cư là những vấn đề hàng đầu, trong khi 10%  cho rằng đó là vấn đề kiểm soát súng đạn.

Chú thích ảnh

Trước đó, những kết quả đầu tiên cũng được công bố khi ứng cử viên Dân chủ Lou Leon Guerrero giành chiến thắng trong cuộc đua vào chức Thống đốc Guam, vùng lãnh thổ hải ngoại của nước này.

 “The Hill”, tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, dẫn nguồn tin báo KUAM News cho biết nữ ứng cử viên Dân chủ Lou Leon Guerrero và cấp phó Josh Tenoria đã giành được hơn 50,7% số phiếu ủng hộ tại 67 khu vực bầu cử trên đảo Guam, cao hơn ứng cử viên từ đảng Cộng hòa gần 9.000 phiếu.

Bà Leon Guerrero hiện là Chủ tịch Ngân hàng Guam.

Guam là vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, không được coi là một tiểu bang nên người dân hòn đảo này không có quyền bầu tổng thống và Guam cũng chỉ có một đại diện duy nhất không có quyền bỏ phiếu trong Hạ viện Mỹ.

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Kết quả đầu tiên cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Thống đốc Guam thuộc về đảng Dân chủ
Kết quả đầu tiên cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Thống đốc Guam thuộc về đảng Dân chủ

Chiều 6/11 theo giờ Mỹ (rạng sáng 7/11 theo giờ Việt Nam), cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 tại Mỹ đã có những kết quả đầu tiên khi ứng cử viên Dân chủ Lou Leon Guerrero giành chiến thắng trong cuộc đua vào chức Thống đốc Guam, vùng lãnh thổ hải ngoại của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN