Bắt giữ nghi can tấn công bằng dao tại Manchester trong đêm giao thừa

Ngày 1/1, cảnh sát Anh xác nhận đã bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi tình nghi gây ra vụ tấn công bằng dao khiến 3 người bị thương tại ga tàu Victoria ở thành phố Manchester.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Anh điều tra sau vụ đâm dao tại ga tàu Victoria ở thành phố Manchester ngày 1/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cảnh sát thành phố Manchester, bước đầu điều tra cho thấy nghi phạm thực hiện hành động tấn công do có vấn đề về tâm thần. Tuy vậy, cuộc điều tra vụ việc theo hướng khủng bố vẫn được tiếp tục. Hiện cảnh sát vẫn đang khám xét nhà của đối tượng trên tại Cheetham Hill.

Cảnh sát cũng khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy có sự tham gia của người nào khác trong vụ việc, tuy nhiên, vẫn cần điều tra thêm để xác nhận điều này.

2 trong số 3 người nạn nhân là một phụ nữ và một người đàn ông đều hơn 50 tuổi bị thương nghiêm trong nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, trong khi người còn lại là một nam cảnh sát hơn 30 tuổi bị đâm vào vai đã được ra viện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ GMT tối 31/12/2018 (4 giờ sáng 1/1 theo giờ Hà Nội). Theo các nhân chứng, đối tượng sử dụng một con dao dài khoảng 30 cm và đã hô to “Allah” khi lao vào tấn công mọi người.

Nhà ga Victoria gần sân vận động Manchester, nơi xảy ra vụ đánh bom liều chết khiến 22 người thiệt mạng trong buổi biểu diễn của nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande hồi năm 2017.

Trà My (TTXVN)
Cảnh sát Anh điều tra vụ đâm dao ở Manchester theo hướng khủng bố
Cảnh sát Anh điều tra vụ đâm dao ở Manchester theo hướng khủng bố

Ngày 1/1, cảnh sát Anh cho biết, họ coi vụ tấn công bằng dao tại ga tàu Victoria ở thành phố Manchester, Tây Bắc nước này khiến 3 người bị thương là vụ khủng bố, đồng thời thông báo đang lục soát một địa chỉ tại khu vực Cheetham Hill thuộc thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN