Bạo lực vẫn tiếp diễn tại Xyri

Trong bối cảnh người đứng đầu đội ngũ quan sát viên Liên hợp quốc giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại Xyri đang trên đường đến quốc gia này, ngày 28/4, bạo lực vẫn tiếp diễn với những cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các phần tử chống đối.

Theo các nhà hoạt động, ít nhất 10 tay súng nổi loạn bị quân chính phủ tiêu diệt ở khu vực Đamát. Còn theo hãng thông tấn chính thức SANA của Xyri, tại tỉnh Aleppo ở miền Bắc nước này, đụng độ giữa quân đội với "các nhóm khủng bố vũ trang" đã làm ba binh sĩ thiệt mạng trong khi hai phần tử khủng bố bị tiêu diệt. Tổ chức Giám sát nhân quyền Xyri (trụ sở tại Anh) nói rằng trong ngày 28/4, đã có thêm 4 dân thường thiệt mạng vì bạo lực với hai trường hợp tại tỉnh Đamát và hai trường hợp ở tỉnh Idlib miền Tây Bắc. Ngoài ra, trong vụ việc đầu tiên về người nước ngoài mất tích ở Xyri, các nguồn tin từ Hunggari cho biết đã có hai công dân nước này bị bắt cóc.


Ngày 26/4, hội nghị bất thường Ngoại trưởng các quốc gia thành viên Liên đoàn Arập (AL) đã diễn ra ở Cairô (Ai Cập). Tai hội nghị, Tổng thư ký AL Nabil al-Arabi đề nghị LHQ "nhanh chóng triển khai" phái đoàn quan sát viên đầy đủ tới Xyri để giám sát lệnh ngừng bắn đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ. Trong ảnh: Tổng thư ký AL Nabil al-Arabi (trái, trước) và Ngoại trưởng Côoét Khaled al-Hamed al-Sabah tại hội nghị. THX/ TTXVN


Tình trạng bạo lực trên tiếp tục phủ bóng đen u ám lên thỏa thuận ngừng bắn mong manh vốn có hiệu lực từ ngày 12/4 theo kế hoạch hòa bình 6 điểm mà đặc phái viên Kofi Annan đề xuất. Trong khi đó, người được Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon chỉ định đứng đầu lực lượng giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại Xyri, Thiếu tướng người Na UyRobert Mood đang trên đường đến Đamát và dự kiến sẽ có mặt tại đây trong ngày 29/4. Nhiệm vụ của ông Mút được cho là rất khó khăn khi bạo lực vẫn diễn ra hàng ngày bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 27/4 chứng kiến một vụ đánh bom liều chết đẫm máu làm rung chuyển Đamát mà theo truyền thông Xyri đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người. Ngay sau đó, SANA dẫn tuyên bố từ Bộ Nội vụ Xyri nói rằng "sẽ không dung tha các nhóm khủng bố vũ trang và thề rằng sẽ dùng bàn tay sắt với những kẻ đang khủng bố người dân". Ngược lại, phe đối lập ở Xyri tố cáo chính phủ về vụ đánh bom trên, yêu cầu phải có một cuộc điều tra do quốc tế thực hiện.

Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cần quyết liệt ngăn cản sự hỗ trợ cho "các phần tử khủng bố". Trước đó, giới chức Libăng cho biết họ đã chặn được ba côngtennơ chở vũ khí với đích đến là lực lượng chống đối ở Xyri. Theo nguồn tin này, các côngtennơ trên chở súng máy hạng nặng, đạn pháo, rốckét, bệ phóng...Đamát vẫn luôn tố cáo rằng vũ khí cho phe nổi dậy được vận chuyển lén lút vào Xyri từ Libăng.

Báo Ai Cập "Al-Ahram" ngày 28/4 đưa tin Liên đoàn Arập (AL) đã đề xuất phe đối lập Xyri thành lập đoàn đại diện để đàm phán với Tổng thống Xyri Bashar Al-Assad. Hiện bộ phận chính của phe đối lập Xyri ở nước ngoài chưa phản ứng gì với đề nghị trên.

Theo dự kiến, trong hai ngày 16-17/5 tại Cairô (Ai Cập) sẽ diễn ra một cuộc họp mở rộng của phe đối lập Xyri dưới sự bảo trợ của AL nhằm thảo luận việc giải quyết tình hình ở Xyri và thống nhất các lực lượng đối lập khác nhau. Trước đó, ngày 19/4, tại Cairô đã diễn ra cuộc họp khẩn cấp của ngoại trưởng các nước AL bàn về Xyri cũng như cuộc đàm phán giữa đại diện phe đối lập Xyri với Tổng Thư ký AL Nabil al-Arabi.


Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại Mátxcơva khi đang tháp tùng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm chính thức Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình ngày 28/4 cho biết Trung Quốc và Nga hoàn toàn nhất trí về lập trường của nhau đối với cuộc khủng hoảng tại Xyri và chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Nga và Trung Quốc đều công khai phản đối sự can thiệp bên ngoài vào Xyri, đặc biệt là can thiệp quân sự, đồng thời cả hai nước đều ủng hộ kế hoạch hòa bình do phái viên chung của LHQ - AL Annan đưa ra và kêu gọi Chính phủ Xyri và lực lượng đối lập tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.


TTXVN/Tin tức
'Xyri vi phạm kế hoạch hòa bình'
'Xyri vi phạm kế hoạch hòa bình'

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 26/4 nói rằng Chính phủ Xyri "đang vi phạm" kế hoạch hòa bình khi tiếp tục duy trì binh sĩ và vũ khí hạng nặng trong các thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN