Bão Gamane khiến ít nhất 14 người thiệt mạng tại Madagascar

Ngày 28/3 (giờ địa phương), cơ quan khí tượng Madagascar cho biết 14 người đã thiệt mạng, 3 người bị thương cùng với 3 người nữa vẫn mất tích sau khi bão nhiệt đới Gamane đổ bộ vào quốc đảo Đông Phi này.

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn thông báo Văn phòng Quốc gia về Quản lý Rủi ro và Thảm họa (BNGRC) của Madagascar cho biết Gamane đã đổ bộ vào mũi phía Bắc của Madagascar vào sáng 27/3 với sức gió trung bình 150 km/giờ và gió giật hơn 210 km/giờ, kèm theo mưa lớn.

Tổng cộng có khoảng 18.565 người, tương đương 4.849 hộ gia đình, buộc phải sơ tán và tìm nơi trú ẩn tại 68 địa điểm khẩn cấp nằm rải rác ở nhiều địa phương khác nhau.

Theo BNGRC, lũ lụt sau đó đã gây thiệt hại nặng nề, nhấn chìm 6.675 ngôi nhà và gần 1.698 cánh đồng lúa, trong khi 617 ngôi nhà bị phá hủy. Theo các nhà khí tượng học, Gamane dự kiến sẽ rời đảo vào chiều 29/3.

Nằm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam châu Phi, Madagascar thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Một năm trước, bão nhiệt đới Freddy đã tàn phá đất nước này cũng như các quốc gia lục địa lân cận là Mozambique và Malawi, khiến hơn 500 người đã thiệt mạng.

Hồng Minh (TTXVN)
Cảnh báo mùa bão Đại Tây Dương năm nay mạnh hơn bình thường
Cảnh báo mùa bão Đại Tây Dương năm nay mạnh hơn bình thường

Ngày 27/3, các chuyên gia khí tượng của công ty AccuWeather (Mỹ) dự báo mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 sẽ có quy mô trên mức trung bình, với số lượng bão gần mức kỷ lục và nguy cơ tác động trực tiếp tới các bang Florida, Texas, South Carolina và North Carolina của Mỹ lớn hơn bình thường. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN