Báo động về tội phạm bài Hồi giáo tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, một tổ chức chống phân biệt đối xử với người Hồi giáo tại Đức cho biết tỷ lệ tội phạm có động cơ bài Hồi giáo ở nước này đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2023.

Chú thích ảnh
Những người biểu tình đánh dấu ngày kỷ niệm vụ tấn công cực đoan cực hữu vào ngày 19/2/2020 tại Hanau, Đức, khiến 9 người gốc Hồi giáo thiệt mạng, ngày 17/2/2024. Ảnh: hrw.org

Số liệu của Claim - một liên minh chống bài Hồi giáo và phân biệt đối xử với người Hồi giáo tại Đức - cho thấy trong năm 2023 tại nước này có tổng cộng 1.926 vụ án hình sự liên quan bài Hồi giáo, tăng hơn 1.000 vụ so với năm 2022. Các hình thức phạm tội phổ biến nhất là tấn công, lăng mạ, phân biệt đối xử, đe dọa. Cứ 10 trường hợp thì có 1 trường hợp bị tổn hại về thể chất.

Claim cho biết xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza tác động rõ rệt đến số liệu thống kê tội phạm liên quan bài Hồi giáo tại Đức. Theo đó, hơn 60% số vụ tội phạm có động cơ bài Do Thái trong năm 2023 xảy ra sau thời điểm bùng phát xung đột vào ngày 7/10 cùng năm.

Đây là lần thứ hai liên minh Claim công bố báo cáo về tình trạng phân biệt đối xử và bài Hồi giáo, sau báo cáo đầu tiên công bố năm ngoái. Báo cáo năm nay được đưa ra cùng với chiến dịch nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Giám đốc Claim, ông Rima Hanano cho rằng tình trạng phân biệt đối xử hay bài Hồi giáo đang phát sinh từ trong lòng xã hội Đức.

Phương Hoa (TTXVN)
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết chống bài Hồi giáo
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết chống bài Hồi giáo

Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 15/3 (giờ Mỹ) đã thông qua Nghị quyết về các biện pháp chống bài trừ Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN