Báo động số ca mắc COVID-19 tại Iraq

Quan chức y tế Iraq nhận định xu hướng gia tăng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 gần đây tại nước này là rất đáng báo động.

Chỉ riêng trong ngày 1/8, Bộ Y tế Iraq đã ghi nhận 2.095 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong nước lên 126.074.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại Baghdad, Iraq, ngày 21/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thứ trưởng Y tế Hazim al-Jumaili nêu rõ các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo người dân về việc không tuân thủ các biện pháp phòng dịch và đây là nguyên nhân chính khiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Ông kêu gọi người dân tăng cường nhận thức và ý thức về công tác phòng chống dịch bệnh, nêu cao trách nhiệm công dân, trong khi các lực lượng bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm những người vi phạm các quy định, hướng dẫn phòng dịch.

Thống kê của bộ trên cho thấy trong 2.095 ca mới mắc COVID-19, có tới 422 ca tại thủ đô Baghdad, tiếp đến là một số địa phương như Basra (295 người), Karbala (264 người), Erbil (195 người)... Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Iraq đã tăng lên 4.805 ca sau khi nước này ghi nhận thêm 64 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, ở chiều hướng tích cực, trong 24 giờ qua đã có thêm 1.841 bệnh nhân phục hồi, nâng tổng số người bình phục và được xuất viện lên 89.275 người. 

Riêng trong ngày 1/8, Iraq đã tiến hành lấy 13.791 mẫu bệnh phẩm để sàng lọc các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên cả nước. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, quốc gia Trung Đông này đã tiến hành được tổng cộng 1014.760 xét nghiệm. 

Cùng ngày, Bộ Y tế và dân số Nepal thông báo số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt 20.000 sau khi ghi nhận thêm 315 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua.   

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn bộ trên Jageshwor Gautam xác nhận tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á này hiện đã tăng lên tới 20.086. Số ca nhiễm bệnh đang có chiều hướng gia tăng trong những ngày gần đây do người dân không tuân thủ các quy định giãn cách xã hội, cũng như không đeo khẩu trang đúng cách khi tập trung đông thực hiện các nghi lễ tôn giáo và tham gia các sự kiện chính trị. 

Hiện các cơ quan chức năng Nepal đang điều tra thông tin về việc nhiều trường hợp từ Ấn Độ tới nước này qua biên giới trên bộ và không xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ấn Độ hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 trên thế giới chỉ sau Mỹ và Brazil (với hơn 1.750.000 ca). 

Cũng trong ngày 1/8, Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov tuyên bố còn quá sớm để kết luận tình hình dịch COVID-19 tại nước này đã ổn định.

Phát biểu trên Đài Phát thanh quốc gia, Tổng thống Jeenbekov nhấn mạnh số ca phải nhập viện có liên quan tới COVID-19 đã giảm và dường như tình hình dịch bệnh trên toàn nước này đang được cải thiện. Ông đánh giá đây là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra những kết luận khả quan khi diễn biến dịch trên thế giới vẫn vô cùng phức tạp. Ông lưu ý thực tế tại nhiều nước, sau khi chính phủ dỡ bỏ hoặc nới lỏng các quy định về phòng dịch, số ca mắc mới COVID-19 đã nhanh chóng tăng trở lại. Do vậy, theo Tổng thống Jeenbekov, chính phủ và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng dịch. 

Theo số liệu thống kê chính thức đến ngày 1/8, Kyrgyzstan ghi nhận tổng cộng 36.299 ca mắc COVID-19, trong đó có 26.426 ca đã bình phục và 1.397 ca tử vong.

Minh Tâm (TTXVN)
Iraq nối lại các chuyến bay thương mại
Iraq nối lại các chuyến bay thương mại

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, ngày 23/7, sân bay quốc tế Baghdad ở thủ đô Iraq đã mở cửa trở lại cho các chuyến bay thương mại đã lên kế hoạch từ trước, sau nhiều tháng phải đóng cửa do dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN