Ba Lan ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 theo ngày cao nhất

Ngày 29/12, Ba Lan đã ghi nhận 794 ca tử vong do COVID-19. Đây là mức cao nhất theo ngày trong làn sóng dịch bệnh thứ 4 tại quốc gia này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Vácsava, Ba Lan ngày 10/10/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình, Thứ trưởng Y tế Ba Lan Waldemar Kraska cho biết con số trên có thể là kết quả việc xác nhận chậm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Trong số này có tới 75% là chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Ông nhận định số ca tử vong do COVID-19 tại nước này có thể đang lên tới đỉnh điểm.

Dù biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 vẫn chưa lây lan mạnh, nhưng tại Ba Lan, tỷ lệ nhiễm mới hằng ngày tương đối cao. Trong ngày 29/12, Ba Lan đã ghi nhận 15.571 ca nhiễm mới, thấp hơn 13% so với cách đây một tuần. Tính đến ngày 28/12, Ba Lan mới chỉ có 25 ca nhiễm biến thể Omicron.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến chiều 29/12, Ba Lan có tổng cộng hơn 4 triệu ca nhiễm và 94.914 ca tử vong do COVID-19.

Tại Indonesia, phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn nguồn Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết nước này đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên 68 ca.

Theo Bộ trưởng Budi, tất cả 21 ca nói trên đều là các ca nhập cảnh. Hầu hết các ca này đều đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Như vậy, cho đến thời điểm này, Indonesia mới chỉ ghi nhận một ca lây nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng.

Nhằm ngăn chặn biến thể Omicron xâm nhập, ngày 27/12, Chính phủ Indonesia đã quyết định tăng số lượng xét nghiệm PCR từ 2 lên 3 lần đối với người nhập cảnh. Hiện Indonesia quy định công dân nước này và khách du lịch nhập cảnh phải cách ly 10 ngày tại các cơ sở lưu trú hoặc địa điểm cách ly được chỉ định. Nhà chức trách đang để ngỏ khả năng nâng thời gian cách ly lên 14 ngày vào đầu năm tới.

Đặng Ánh - Hữu Chiến (TTXVN)
Nhật Bản đối mặt với nguy cơ số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trở lại
Nhật Bản đối mặt với nguy cơ số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trở lại

Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trở lại khi các sân bay và đường cao tốc đều có đông hành khách đi lại vào dịp nghỉ lễ Năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN