Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại 

Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 29/12 thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 5.409 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5.283 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày đầu tiên trong 3 ngày qua, số ca mắc mới tại Hàn Quốc vượt trên 5.000 ca/ngày. 

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 27/12/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Mặc dù số ca nhiễm mới gia tăng, song Hàn Quốc ghi nhận một số dấu hiệu chuyển biến tích cực như tỷ lệ bệnh nhân điều trị tại các phòng chăm sóc đặc biệt đã giảm từ 81,1% còn 78,7%, không có bệnh nhân COVID-19 phải đợi để nhập viện điều trị trong đêm, rạng sáng 29/12. Đây cũng là ngày đầu tiên trong 26 ngày qua, số ca tử vong trong 1 ngày giảm dưới 40 ca/ngày. 

Từ đầu dịch COVID-19 đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 620.938 ca nhiễm, trong đó có 5.382 bệnh nhân không qua khỏi. 

Liên quan đến biến thể Omicron, Hàn Quốc trong 24 giờ qua có 109 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên 558 ca. 

Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới, Hàn Quốc ngày 18/12 đã áp đặt các biện pháp phòng dịch điều chỉnh trên cả nước như hạn chế các sự kiện tập trung đông người, giảm thiểu số người tụ tập tại khu vực thủ đô và các địa phương trên cả nước, cũng như giảm giờ hoạt động của các cơ sở dịch vụ. Các biện pháp này có hiệu lực đến ngày 2/1. Dự kiến, trong ngày 31/12, Hàn Quốc sẽ công bố quyết định mới về việc có hay không gia hạn quy định này. 

Tại Trung Quốc đại lục, lệnh phong tỏa thành phố Tây An có 13 triệu dân đã bước sang ngày thứ 7 vào ngày 29/12. Nhiều người tiếp tục không thể rời khỏi nhà và sống hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn hàng hóa mua trực tuyến và được giao tận nhà. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ngày 27/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo sáng 29/12 của Ủy ban Y tế Trung Quốc, trong ngày 28/12, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây ghi nhận 151 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 được xác nhận tại thành phố này lên gần 1.000 ca trong thời gian từ 9 đến 28/12. Tiếp tục theo đuổi chính sách "Zero COVID", giới chức y tế Trung Quốc ngày 29/12 bắt đầu tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân thành phố. Không có ca nhiễm Omicron nào được ghi nhận tại thành phố này. Ngoài Tây An, Trung Quốc đại lục ghi nhận 1 ca duy nhất trong cộng đồng tại tỉnh Giang Tô. 

Tính đến nay, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 101.683 ca mắc COVID-19. 

Lan Phương (TTXVN)
Tỉnh Quebec (Canada) cho phép nhân viên y tế mắc COVID-19 tiếp tục làm việc
Tỉnh Quebec (Canada) cho phép nhân viên y tế mắc COVID-19 tiếp tục làm việc

Tỉnh đông dân thứ hai của Canada-Quebec đã “không còn lựa chọn nào khác” phải cho phép một số nhân viên y tế tiếp tục làm việc ngay cả sau khi họ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN