Australia: Thành phố Melbourne chìm trong khói độc vì hỏa hoạn nghiêm trọng

Sáng 30/8, người dân thành phố Melbourne, miền Nam Australia, bị đánh thức bởi một mùi khói độc nồng nặc cùng hàng loạt tiếng nổ lớn khi một đám cháy bùng phát dữ dội tại một nhà máy trong khu vực ngoại ô West Footscray.

Chú thích ảnh
Cháy ở ngoại ô West Footscray. Ảnh: News Corp Australia

Các phương tiện truyền thông đưa hàng loạt hình ảnh cột lửa lớn bốc cao tại hiện trường vụ cháy. Hơn 120 lính cứu hỏa và phương tiện chữa cháy đã được huy động tới hiện trường. Lực lượng cứu hỏa thành phố Melbourne cho biết nhiều khả năng vụ cháy là do các chất như acetone và oxy-acetylene có trong nhà máy này bị bén lửa.

Nhiều vụ nổ cũng xảy ra với khoảng 44 thùng phát nổ, tung lên bầu trời, có nguy cơ đe dọa sự an toàn của các lính cứu hỏa. Cũng theo lực lượng này, sẽ mất khoảng vài giờ để có thể khống chế đám cháy.


Giới chức khuyến cáo người dân trong bán kính 2km từ vụ cháy nên ở trong nhà, đóng chặt các cửa chính và cửa sổ, tắt điều hòa để giảm thiểu nguy cơ hít phải khói độc. Giới chức cũng đang cân nhắc khả năng sơ tán các trường học lân cận.

TTXVN/Báo Tin tức
Vienna vượt Melbourne trở thành thành phố đáng sống nhất thế giới
Vienna vượt Melbourne trở thành thành phố đáng sống nhất thế giới

Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro Economist Intelligent Unit (EIU) vừa công bố xếp hạng thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2018, theo đó, thủ đô Vienna của Áo đã soán ngôi số 1 suốt 7 năm qua của Melbourne, Australia. Đáng chú ý, 2 thành phố của Việt Nam là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thuộc top 5 thành phố cải thiện điểm số ấn tượng nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN