Australia: Nhiều học sinh phải nhập viện do sét đánh 

Ngày 8/12, trường Clinton State, thuộc bang Queensland, miền Trung Australia, đã bị sét đánh, khiến 13 học sinh và 2 giáo viên phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chú thích ảnh
Nơi các học sinh bị sét đánh. Ảnh: abc.net.au

Giới chức địa phương cho biết, khi sét đánh, các em học sinh, trong độ tuổi từ 10 đến 12, đang chơi ở sân thể thao ngoài trời của trường. Một số học sinh được cho là đang nghịch nước.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Cấp cứu Queensland (QAS) đã triển khai lực lượng tới hiện trường. Toàn bộ 15 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó trong tình trạng ổn định, với triệu chứng ngứa nhẹ. Theo người phát ngôn QAS, ban đầu, các học sinh rất hoảng sợ và khung cảnh khá hỗn loạn, song tình hình đã trở lại bình thường sau khi các nhân viên QAS trấn an. 
Bà Leanne Ibell, hiệu trưởng nhà trường, cho biết khi sét đánh, trời không mưa. Các học sinh khác đã được đưa trở lại vào lớp học để đề phòng bất trắc.

Nguyễn Tuyên (TTXVN)
14 thiếu niên bị sét đánh trên sân bóng tại Thụy Sĩ
14 thiếu niên bị sét đánh trên sân bóng tại Thụy Sĩ

Hãng tin DW của Đức cho biết 14 thiếu niên đã được đưa vào bệnh viện ở Thụy Sĩ sau khi bị sét đánh trúng khi đang đá bóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN