Sét đánh gây cháy rừng dữ dội tại bang California

Ước tính khoảng 12.000 tia sét đã làm bùng phát hơn 370 đám cháy tại khu vực miền Bắc và Trung của bang California, Mỹ, trong tuần qua. Các vụ cháy rừng do sét đánh đã thiêu trụi một khu vực có diện tích lớn hơn bang Rhode Island.

Chú thích ảnh
Lửa cháy rừng bốc ngùn ngụt ở San Francisco, bang California, Mỹ ngày 19/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Đợt nắng nóng gay gắt ở bang này với mức nhiệt cao kỷ lục, có nơi lên trên 54 độ C, khiến các vụ cháy đang tiếp tục bùng phát dữ dội hơn. Đến thời điểm hiện tại, các vụ cháy đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, 43 lính cứu hỏa và dân thường bị thương, 175 nghìn người phải sơ tán.

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy khói từ các đám cháy đã bao phủ cả thành phố San Francisco. Trong khi các đám cháy có dấu hiệu mở rộng ở trong và xung quanh khu vực này. Giới chức đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm về sức khỏe.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết chính quyền  bang đã phải đề nghị hỗ trợ từ các nước Canada và Australia, cùng 10 bang khác của Mỹ để  đối phó với "giặc lửa". Trong khi đó, giới khoa học cảnh báo không khí quanh khu vực Vịnh San Francisco sẽ ở mức xấu nghiêm trọng trong những ngày sắp tới khi hỏa hoạn tiếp tục hoành hành nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang California do cháy rừng, hàng chục nghìn người sơ tán
Ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang California do cháy rừng, hàng chục nghìn người sơ tán

Ngày 19/8, hàng chục nghìn cư dân đã phải sơ tán khỏi hai khu vực Vịnh San Francisco và thành phố Vacaville, đều ở miền Bắc bang California do cháy rừng đã lan rộng, thiêu rụi diện tích lớn đất rừng, đe dọa hàng chục công viên, khu bảo tồn và công trình dân sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN