Anh, Pháp, Đức khẳng định cam kết duy trì JCPOA

Kết thúc phiên thảo luận kín tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 24/6, Anh, Pháp và Đức kêu gọi giảm căng thẳng tại vùng Vịnh, thực thi đối thoại, tôn trọng tuyệt đối luật pháp quốc tế trong vấn đề này.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp HĐBA LHQ tại New York, Mỹ, ngày 20/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng với tuyên bố chung của HĐBA do Kuwait dự thảo, ba nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố riêng, bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng gia tăng ở vùng Vịnh, nhất là sau vụ Iran bắn hạ máy bay do thám của Mỹ hôm 20/6. Anh, Pháp, Đức cho rằng, những diễn biến xảy ra gần đây tiềm ẩn nguy cơ xung đột và những toan tính sai lầm, đồng thời kêu gọi các bên xuống thang và tiến hành đối thoại với sự tôn trọng tuyệt đối luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, 3 nước tái khẳng định sự lên án mạnh mẽ các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu ở Vịnh Oman, trước đó là những vụ tấn công phá hoại khác đối với 4 tàu khác ở ngoài khơi Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), phản đối bất kỳ đe dọa nào đối với an toàn hàng hải, hòa bình và an ninh tại khu vực.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo đó, Anh, Pháp và Đức khẳng định cam kết tuân thủ tuyệt đối Nghị quyết số 2231 của HĐBA và việc duy trì Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), tin tưởng việc làm này có đóng góp vào giảm căng thẳng ở khu vực cũng như chống phổ biến hạt nhân toàn cầu.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cùng ngày cho rằng, giới chức châu Âu thiếu quyết tâm và sức mạnh để thực hiện cam kết trong thỏa thuận này. Minh chứng của việc thiếu quyết tâm này đó là châu Âu trì hoãn liên tiếp việc thực thi Công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại của châu Âu (INSTEX) để đảm bảo lợi ích kinh tế cho Iran.

Tháng 5/2018, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) và khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Hoài Thanh (TTXVN)
Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi Iran tuân thủ JCPOA
Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi Iran tuân thủ JCPOA

Ngày 12/6, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran đã ký với nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN