Ấn Độ-Pakistan đua nhau ‘phô diễn’ dàn vũ khí uy lực

Dù thời gian gần đây ban lãnh đạo và các nhà ngoại giao cấp cao của Ấn Độ-Pakistan luôn bày tỏ không muốn căng thẳng leo thang, song quân đội nước lại có những động thái trái ngược khi liên tục thử nghiệm các loại vũ khí uy lực.

Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo Shaheen II của Pakistan thử nghiệm ngày 23/5. Ảnh: Reuters

Ngày 24/5, Ấn Độ thông báo đã thành công thử nghiệm bom dẫn đường nặng 500 kg, có khả năng chỉnh đường bay khi được thả tự do từ trên máy bay.

“Bom dẫn đường đã đạt được tầm hoạt động như mong muốn và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Mọi mục tiêu trong nhiệm vụ lần này đã được hoàn thành”, đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí trong quân đội Ấn Độ phát thông cáo báo chí.

Buổi thử nghiệm được thực hiện hai ngày sau khi quốc gia Nam Á này cũng vừa phóng thành công tên lửa hành trình BrahMos có tầm bắn 300 km. Trong khoảng thời gian giữa hai lần phóng của Ấn Độ, bên kia biên giới, quốc gia láng giềng Pakistan cũng thử nghiệm tên lửa Shaheen II. Vũ khí này là một tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 1.500 km.

Buổi phóng thử tên lửa Shaheen II của Pakistan (nguồn: ISPR):

Các cuộc "phô diễn" sức mạnh vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của hai quốc gia diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ vừa tổ chức tổng tuyển cử và quan hệ ngoại giao hai nước đang đón nhận những tín hiệu thân thiện hơn.

Khi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giành chiến thắng, người đồng cấp Pakistani Imran Khan đã gửi lời chúc mừng tới nhà lãnh đạo nước láng giềng bằng một dòng trạng thái Twitter, có nội dung hy vọng sẽ sớm hợp tác với Thủ tướng Modi vì “hòa bình, tiến trình và thịnh vượng tại Nam Á”. Đáp lại lời chúc, Thủ tướng Modi chân thành cảm ơn, tuyên bố ông ưu tiên “hòa bình và sự phát triển trong khu vực”.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết ngày 26/5 Thủ tướng nước này Imran Khan đã gọi điện cho người đồng cấp Ấn Độ Modi để chúc mừng chiến thắng của ông Modi, đồng thời bày tỏ hy vọng hợp tác giữa hai nước láng giềng này.  Đây là cuộc hội thoại đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi quan hệ giữa hai nước bùng phát căng thẳng hồi tháng 2 vừa qua.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Khan đã bày tỏ "mong muốn hai nước phối hợp với nhau mang lại những điều tốt đẹp hơn cho người dân hai nước". Nhấn mạnh nguyện vọng hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng tại khu vực Nam Á, Thủ tướng Khan nêu rõ ông mong muốn phối hợp với ông Modi thúc đẩy những mục tiêu này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Thủ tướng Modi đã nhấn mạnh rằng "việc tạo dựng sự tin cậy và một môi trường không bạo lực là thiết yếu để thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng trong khu vực của chúng ta". 

Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng trên lãnh thổ tranh chấp Kashmir đan đạt đến đỉnh điểm hồi tháng 2 vừa qua, Khi đó Ấn Độ tiến hành cuộc không kích nhằm vào phiến quân trên lãnh thổ Pakistan.

Pakistan đã đáp trả bằng cách phái các máy bay chiến đấu nhắm vào không quân Ấn Độ, bắn hạ ít nhất một máy bay chiến đấu của nước này. Ngay sau đó, Ấn Độ cũng tuyên bố bắn hạ máy bay F-16 của Pakistan song Islamabad liên tục bác bỏ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Ông Narendra Modi tái đắc cử Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ hai
Ông Narendra Modi tái đắc cử Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ hai

Ngày 24/5, Ủy ban Bầu cử Ấn Độ (IEC) đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ khóa 17, với chiến thắng thuộc về đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN