Ấn Độ và Trung Quốc đạt đồng thuận 10 điểm trong vấn đề biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận 10 điểm trong vòng đàm phán lần thứ 24 theo cơ chế Đại diện Đặc biệt về vấn đề biên giới giữa Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.        

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tại cuộc gặp ở New Delhi ngày 19/8/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo đó, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở các khu vực biên giới, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn hữu nghị để thúc đẩy sự phát triển tổng thể của quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ. Hai bên đánh giá tích cực những tiến triển trong việc thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà các nhà lãnh đạo hai nước đạt được kể từ cuộc gặp tại Kazan (Nga) hồi tháng 10/2024; nhất trí tìm kiếm một khuôn khổ công bằng, hợp lý và có thể chấp nhận được cho cả hai bên để giải quyết vấn đề biên giới theo các nguyên tắc chỉ đạo chính trị mà hai nước đã thống nhất vào năm 2005.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí thành lập một nhóm chuyên gia phân định biên giới trong khuôn khổ Cơ chế làm việc về tham vấn và phối hợp (WMCC) về các vấn đề biên giới Trung Quốc - Ấn Độ để xem xét khả năng thúc đẩy các cuộc đàm phán phân định biên giới tại các khu vực có điều kiện chín muồi, cũng như thành lập một nhóm công tác trong khuôn khổ WMCC để thúc đẩy quản lý và kiểm soát biên giới hiệu quả, duy trì hòa bình và ổn định tại các khu vực biên giới. Ngoài các cuộc đàm phán cấp Tướng quân đội hiện có ở phần phía Tây của Đường kiểm soát thực tế (LAC), hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế đàm phán cấp Tướng ở phần phía Đông và trung tâm, đồng thời tổ chức một vòng đàm phán cấp Tướng mới ở phần phía Tây càng sớm càng tốt.

Tại cuộc đàm phán, hai bên nhất trí sử dụng các cơ chế quản lý và kiểm soát biên giới thông qua các kênh ngoại giao và quân sự, trước tiên đạt được sự đồng thuận về các nguyên tắc và phương pháp liên quan để thúc đẩy các quá trình giảm leo thang và quản lý; nhất trí nối lại hoạt động thương mại biên giới truyền thống qua ba cửa khẩu được chỉ định.

Ngoài ra, hai bên còn trao đổi quan điểm về hợp tác sông ngòi xuyên biên giới và nhất trí sử dụng cơ chế cấp chuyên gia về sông ngòi xuyên biên giới nhằm duy trì liên lạc về việc gia hạn biên bản ghi nhớ báo cáo lũ lụt xuyên biên giới. Phía Trung Quốc nhất trí chia sẻ thông tin thủy văn khẩn cấp về các con sông liên quan với phía Ấn Độ dựa trên các nguyên tắc nhân đạo. Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí tổ chức vòng đàm phán thứ 25 theo cơ chế Đại diện Đặc biệt tại Trung Quốc vào năm 2026.

Trước đó, ngày 19/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Modi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và yên tĩnh dọc biên giới, đồng thời tái khẳng định cam kết của Ấn Độ đối với một giải pháp công bằng và hợp lý, được cả hai bên chấp nhận.

Thủ tướng Modi cũng bày tỏ mong muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), dự kiến khai mạc ngày 31/8 tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Bộ trưởng Vương Nghị đã chuyển thông điệp và lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Thủ tướng Modi về việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Vương Nghị được xem là một phần trong nỗ lực của hai nước nhằm xây dựng lại mối quan hệ sau khi căng thẳng nghiêm trọng từ vụ đụng độ ở Thung lũng Galwan năm 2020. Trong vài tháng qua, hai bên cũng đã có nhiều sáng kiến tích cực, trong đó có việc nối lại tuyến hành hương Kailash Mansarovar và Ấn Độ cấp lại thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc...

Ngọc Thúy (TTXVN)
Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí nối lại giao thương biên giới
Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí nối lại giao thương biên giới

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 19/8 thông báo nước này và Trung Quốc đã nhất trí nối lại hoạt động thương mại biên giới qua ba cửa khẩu được chỉ định, đồng thời triển khai các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN