Ấn Độ và tham vọng dẫn đầu thế giới về AI

Ngày 20/3, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ sẽ dẫn đầu thế giới về năng lực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời khẳng định rằng khả năng lãnh đạo AI vẫn nằm trong tay Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại sự kiện “Khởi nghiệp Mahakumbh”, Thủ tướng Modi đã ca ngợi hệ sinh thái khởi nghiệp của đất nước và khuyến khích các doanh nhân tạo ra các giải pháp cho các ứng dụng toàn cầu. Thủ tướng Modi nhấn mạnh: “Chúng ta đang ở kỷ nguyên mới của công nghệ AI và thế giới thừa nhận Ấn Độ sẽ chiếm thế dẫn đầu về AI. Ưu tiên hiện tại của chúng ta là đảm bảo Ấn Độ không bỏ lỡ cơ hội này”. Ông cho biết các sáng kiến như Sứ mệnh Lượng tử quốc gia, Sứ mệnh AI của Ấn Độ và Sứ mệnh Chất bán dẫn Ấn Độ sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đổi mới trẻ và các nhà đầu tư toàn cầu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi còn cho biết ông đang sử dụng công nghệ AI cho chiến dịch tranh cử và chia sẻ các tuyên bố của mình bằng tiếng Tamil, tiếng Telugu và các ngôn ngữ khác. Ông nhấn mạnh rằng để thực hiện cam kết đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, các công ty khởi nghiệp sẽ đóng vai trò lớn.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Đổi mới sáng tạo thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam
Đổi mới sáng tạo thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam

Chủ đề của chương trình “Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024" là “Đổi mới sáng tạo cùng doanh nghiệp thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo chinh phục thị trường toàn cầu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN