Ấn Độ truy lùng các tay súng nghi dính líu tới loạt tấn công ở Sri Lanka

Trong chiến dịch truy lùng các tay súng thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng nghi dính líu tới những đối tượng đánh bom liều chết trong loạt tấn công tại Sri Lanka hồi tháng 4 vừa qua, ngày 12/6, cảnh sát Ấn Độ đã khám xét một số địa điểm tại thành phố Coimbatore, miền Nam nước này. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công tại nhà thờ St. Anthony ở Kochchikade, Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng chức năng Ấn Đôk cũng thu giữ một số điện thoại di động, sim điện thoại và nhiều tài liệu trong máy tính.

Cơ quan Điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) cho biết đang thẩm vấn 7 đối tượng nam giới, trong độ tuổi từ 26 - 38 tuổi, được cho là tuyên truyền tư tưởng cực đoan của IS trên mạng xã hội nhằm chiêu mộ các phần thánh chiến thực hiện các vụ tấn công ở miền Nam nước này. Theo NIA, một trong số đó thừa nhận muốn thực hiện tấn công tại bang Tây Nam Kerala. Tuy nhiên, cơ quan này chưa đưa ra cáo buộc cụ thể đối với những đối tượng trên. 

Đáng chú ý trong nhóm này có Mohammed Azarudeen, 32 tuổi, nghi phạm chính trong chiến dịch tại Coimbatore và là bạn trên Facebook của Zahran Hashim. Đối tượng cực đoan Hashim cầm đầu nhóm National Thowheeth Jama'ath (NTJ), một trong hai nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan tại Sri Lanka bị nghi dính líu tới loạt vụ nổ vào đúng ngày Lễ phục sinh (21/4) tại nước này. 

Chiến dịch trên diễn ra sau khi NIA cuối tháng 4 bắt giữ một công dân Ấn Độ nghi có quan hệ với Hashim. Trong loạt tấn công khủng bố xảy ra hôm 21/4, Sri Lanka hứng chịu 8 vụ nổ nhằm vào các nhà thờ Công giáo và các khách sạn hạng sang khiến trên 250 người thiệt mạng và 500 người bị thương. Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây một thập kỷ. Trong số các nạn nhân có nhiều du khách nước ngoài.

IS đã tuyên bố chủ mưu vụ tấn công, song giới chức Sri Lanka nghi các thành viên của 2 nhóm phiến quân National Thawheedh Jamaath và Jammiyathul Millathu Ibrahim là thủ phạm các vụ tấn công này. Vụ việc cũng cho thấy những kẽ hở nghiêm trọng trong hệ thống an ninh tại quốc gia này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mở cửa trở lại nhà thờ Công giáo Sri Lanka bị đánh bom trong Lễ Phục sinh
Mở cửa trở lại nhà thờ Công giáo Sri Lanka bị đánh bom trong Lễ Phục sinh

Nhà thờ Thánh Anthony ở thủ đô Colombo của Sri Lanka - một trong những địa điểm bị đánh bom trong loạt vụ tấn công trong Lễ Phục sinh hồi tháng 4 vừa qua, đã chính thức mở cửa trở lại vào ngày 12/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN