Algeria mong muốn tăng cường quan hệ với Nga trong lĩnh vực năng lượng

Phóng viên TTXVN tại Algiers dẫn tuyên bố ngày 13/10 của Bộ Năng lượng và Khai mỏ Algeria cho biết Bộ trưởng Bộ này, ông Mohamed Arkab, đã thảo luận với Phó Thủ tướng Nga Alexsander Novak về tình hình hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng. Các cuộc thảo luận đã được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện "Tuần Năng lượng Nga" lần thứ 5, bắt đầu hôm 12/10 tại Moskva.

Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu ở In Amenas, Algeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố nêu rõ rằng mong muốn tăng cường quan hệ song phương trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, điện, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực khai thác đã được củng cố. Bộ trưởng Arkab đã gặp "lãnh đạo các công ty Nga" trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, điện và năng lượng tái tạo. Ông "đã thảo luận về các cơ hội đầu tư vào Algeria trong các lĩnh vực khác nhau, về khuôn khổ pháp lý và tài chính hấp dẫn, đặc biệt là sau khi luật mới về nhiên liệu hóa thạch và đầu tư được thông qua".

Giám đốc điều hành công ty năng lượng quốc gia Algeria Sonatrach, ông Toufik Hekkar, đã tổ chức một số cuộc họp với Giám đốc điều hành các công ty của Nga, đặc biệt là các công ty đang hoạt động tại Algeria. Hai bên đã thảo luận về các cơ hội hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực nói trên.

Nguyễn Tú (TTXVN)
EU muốn củng cố quan hệ đối tác năng lượng với 'nhà cung cấp đáng tin cậy' Algeria
EU muốn củng cố quan hệ đối tác năng lượng với 'nhà cung cấp đáng tin cậy' Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 10/10, Cao ủy phụ trách về năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), bà Kadri Simson, khẳng định liên minh này sẵn sàng củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác năng lượng với Algeria, đồng thời nhấn mạnh Algiers vẫn là một nhà cung cấp quan trọng và đáng tin cậy. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN