90% dân Mỹ không hài lòng với diễn biến ở Washington

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do hãng tin CBS News mới công bố ngày 3/10 cho thấy, có đến 9/10 người Mỹ không hài lòng với những diễn biến chính trị đang xảy ra tại Washington - trong đó có 43% tỏ ý “giận dữ”, tăng 13 điểm so với hồi tháng 3 và là mức cao nhất kể từ khi CBS News bắt đầu tiến hành nghiệp vụ điều tra từ năm 2010.

Một trích đoạn báo cáo của CBS News hôm 3/10. Ảnh: CBS


Về thảo luận ngân sách: Người Mỹ không tán thành cách thức hai đảng thảo luận ngân sách như vừa qua, nhưng số người không ủng hộ nghị sĩ Cộng hòa lớn hơn (72%) so với Tổng thống Obama và các nghị sĩ Dân chủ (61%). Liên quan đến các cuộc thảo luận ngân sách hiện nay, người Mỹ (48%) cho là ông Obama và phe Dân chủ quan tâm thực sự hơn đến câu hỏi làm gì để tốt nhất cho các gia đình Mỹ so với phe Cộng hòa (37%). Đáng chú ý, phần lớn người Mỹ (61%) nhìn nhận, việc phe Cộng hòa phản đối chính sách mà ông Obama và đảng Dân chủ đưa ra mục đích chính là không để phe Dân chủ giành ưu thế chính trị, chứ không phải là vì bất đồng chính sách.

Việc đóng cửa chính phủ và Luật chăm sóc y tế: Đa số người được hỏi (72%) cho rằng, ưu tiên cao nhất hiện nay là Quốc hội cần hành động để chính phủ hoạt động trở lại, thay vì đòi trì hoãn việc đưa vào áp dụng các điều khoản luật chăm sóc y tế. Tuy nhiên, ngay trong số này cũng có tỉ lệ khác biệt. Những người ủng hộ phe Dân chủ hoặc theo đường lối độc lập thì cho rằng, Quốc hội cần tập trung vào việc khôi phục hoạt động của chính phủ, trong khi 47% người ủng hộ đảng Cộng hòa thì nói rằng, Quốc hội đúng khi tập trung nỗ lực vào việc dừng chương trình chăm sóc sức khỏe. 66% số người Mỹ cho rằng, bất kì một thỏa thuận nào về ngân sách cũng cần phải tách biệt khỏi các cuộc thảo luận về luật chăm sóc sức khỏe.

Cảm nhận về hậu quả chính phủ đóng cửa: 62% số người cho là chính quyền liên bang không thể hoạt động hiệu quả khi chính phủ đóng cửa một phần, với tỉ lệ cao nhất là những người ủng hộ phe Dân chủ (71%) và những người theo quan điểm độc lập (62%). 75% cho là nền kinh tế và thị trường chứng khoán dù ít hay nhiều sẽ chịu tác động tiêu cực từ việc chính phủ đóng cửa.
50% số người được hỏi cho biết cá nhân mình không bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm các loại dịch vụ và chương trình của chính phủ do tình trạng đóng cửa một phần gây ra, nhưng một tỉ lệ tương tự (47%) cho rằng họ sẽ bị ảnh hưởng.

Về việc nâng trần nợ công: 77% số người cho là việc đạt được một thỏa thuận về trần nợ công mà họ cho rằng mình không hoàn toàn ủng hộ còn tốt hơn là để Mỹ lâm vào tình cảnh nợ nần. Thế nhưng tỉ lệ số người tin tưởng vào khả năng như vậy trước hạn chót lại có sự khác biệt lớn. 47% tin rằng thỏa thuận này sẽ đạt được trước ngày 17/9, trong khi 46% lại cho rằng điều này là không thể. 55% cho rằng, trần nợ công cần được nâng cùng với biện pháp cắt giảm chi tiêu, trong khi 20% bày tỏ quan điểm không cần nâng trần nợ chính phủ. Đáng chú ý, 69% số người được hỏi cho rằng, việc nâng trần nợ công này cần phải được thực hiện không có sự ràng buộc nào đối với các điều khoản Luật chăm sóc sức khỏe.

Thăm dò của CBS News được thực hiện qua phỏng vấn điện thoại, thời gian trong 2 ngày từ 1-2/10/2013, đối với 1.021 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ.


HT (CBS News)

Trần nợ công nguy hiểm hơn việc chính phủ Mỹ đóng cửa
Trần nợ công nguy hiểm hơn việc chính phủ Mỹ đóng cửa

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo vấn đề trần nợ công của Mỹ sẽ ngày càng nghiêm trọng và gây rắc rối hơn so với việc chính phủ Mỹ bị đóng cửa từ ngày 1/10 và dự kiến sẽ kéo dài ít nhất một tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN