14 triệu người Mỹ mất việc tạm thời vì biến thể Omicron

Cục điều tra dân số Mỹ đã tính toán số lượng người Mỹ đã phải ngừng làm việc do gián đoạn mà biến thể Omicron gây ra.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Theo trang marketwatch, các nhà kinh tế đã mất nhiều tuần để ước tính thiệt hại mà biến thể Omicron gây ra với Mỹ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết Omicron là chủng SARS-CoV-2 lan mạnh nhất ở Mỹ từ ngày 20/12/2021. Từ ngày 29/12/2021 đến ngày 10/1/2022, có tới trên 14 triệu người Mỹ đã không làm việc tại một số thời điểm vì họ đã mắc COVID-19, đang chăm sóc người mắc COVID-19, hoặc phải chăm sóc con vì trường học và nhà trẻ đã đóng cửa.

3,2 triệu người nữa ở Mỹ đã ngừng làm việc vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian gần hai tuần này vì họ lo lắng về việc nhiễm hoặc lây lan COVID-19.  Gần 7 triệu người cho biết họ ngừng làm việc vì bị sa thải, bị cho nghỉ phép không lương, vì chủ lao động đóng cửa tạm thời hoặc chủ lao động ngừng kinh doanh hoàn toàn do COVID-19.

Đó là dữ liệu được công bố trong khảo sát về hộ gia đình mới nhất của Cục Điều tra Dân số Mỹ đối với gần 75.000 hộ gia đình Mỹ.

Trong cuộc khảo trước đó, được thực hiện từ ngày 1/12/2021 đến ngày 13/12/2021, có khoảng 8,1 triệu người Mỹ không làm việc vì các lý do tương tự như trên. Cuộc khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian này đã nhận được phản hồi từ trên 60.000 hộ gia đình ở Mỹ.

Người Mỹ cũng đã phải đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong gần 40 năm, đẩy chi phí sang cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nhưng hiện tại vẫn chưa rõ Omicron đang ảnh hưởng đến lạm phát như thế nào, mặc dù hầu hết các nhà kinh tế dự đoán rằng biến thể sẽ dẫn đến lạm phát thậm chí còn cao hơn.

Tháng trước, các quan chức y tế Mỹ đã giảm thời gian cách ly đối với những người Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng từ 10 xuống 5 ngày nhằm nỗ lực giúp mọi người quay trở lại làm việc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cũng cắt giảm thời gian mà những người tiếp xúc gần cần tự cách ly. Sau 5 ngày đó, người Mỹ vẫn nên đeo khẩu trang khi ở gần người khác trong năm ngày nữa.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Mỹ hạn chế sử dụng 2 liệu pháp điều trị kháng thể đơn dòng cho bệnh nhân COVID-19
Mỹ hạn chế sử dụng 2 liệu pháp điều trị kháng thể đơn dòng cho bệnh nhân COVID-19

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ ngày 24/1 đã hạn chế đáng kể việc sử dụng 2 liệu pháp điều trị kháng thể đơn dòng do 2 hãng dược phẩm Eli Lilly và Regeneron bào chế cho các bệnh nhân COVID-19 vì hai liệu pháp này không hiệu quả đối với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN