Ngày 30/6, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu triển khai các cam kết trong thỏa thuận thương mại đạt được với Mỹ từ ngày 1/7, đúng thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra trước ngày Quốc khánh Mỹ (4/7).
Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/6 công bố phân bổ hạn ngạch nhập khẩu thép cho các đối tác thương mại, trong nỗ lực bảo vệ ngành sản xuất trong khối trước làn sóng thép giá rẻ và tình trạng dư thừa công suất toàn cầu ngày càng gia tăng. Cơ chế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.
Từ ngày 1/7-31/8, ngành đường sắt Trung Quốc chính thức bước vào đợt vận tải cao điểm mùa Hè năm 2026. Trong thời gian này, hệ thống đường sắt Trung Quốc dự kiến vận chuyển khoảng 1,01 tỷ lượt hành khách, bình quân 16,29 triệu lượt khách/ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/6, Chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nước này tăng cường quản lý, điều tiết nguồn nước nhằm vừa ứng phó với mùa mưa, vừa chuẩn bị cho nguy cơ hiện tượng El Niño có thể khiến lượng mưa giảm vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.
Ngày 30/6, Quốc hội Litva đã phê chuẩn ông Mindaugas Sinkevicius, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội, giữ chức Thủ tướng mới của nước này.
Ngày 30/6, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Cố vấn cấp cao Jared Kushner đã tới thủ đô Doha của Qatar để làm việc với các nhà trung gian và giới chức nước chủ nhà trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho xung đột liên quan đến Iran.
Ngày 30/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm tại Venezuela, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực nghiêm trọng sau 2 trận động đất gây thiệt hại nặng nề.
Ngày 30/6, Cơ quan Công tố Liên bang Đức cho biết, đã bắt giữ một công dân Romania với cáo buộc âm mưu thành lập một tổ chức khủng bố cực hữu nhằm lật đổ chính quyền Romania và thiết lập một chế độ theo tư tưởng Quốc xã (Nazi).
Chiều 29/6 theo giờ địa phương, dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela, đoàn Việt Nam gồm lực lượng Quân đội và Công an tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã cơ động đến vị trí đóng quân ở bang La Guaira, sắp xếp nơi ăn ở, vận chuyển trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, trưởng đoàn cùng một số thành viên và đại diện phía Venezuela đã đi khảo sát thực địa tại bang La Guaira-địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, để chuẩn bị triển khai nhân lực và trang thiết bị thực hiện tìm kiếm, cứu nạn.
Trong bối cảnh người dân châu Âu chật vật tìm cách tránh nóng giữa đợt nắng nóng phá kỷ lục, các tập đoàn công nghệ lớn cũng phải đối mặt với cuộc chiến nhằm duy trì hoạt động của những con chip hiệu năng cao trong các trung tâm dữ liệu AI.
Đánh giá sơ bộ từ dữ liệu vệ tinh được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố cho thấy hơn 58.000 công trình tại Venezuela có thể đã bị hư hại hoặc phá hủy sau 2 trận động đất mạnh xảy ra tuần trước.
Cảnh sát Ấn Độ cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy hóa dầu ở miền Đông nước này vào ngày 30/6, khiến ít nhất 20 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng.
Trong nhiều ngày qua, hàng dài người đã nối đuôi nhau qua hai dãy nhà dẫn tới quầy bán trái cây Durian Ninja ở Tampines, một khu đô thị sầm uất ở phía Đông Singapore.
Bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran chủ yếu được xem là một thỏa thuận hướng tới ngừng bắn, tạm thời hạ nhiệt vấn đề hạt nhân, đồng thời mở ra khả năng tiến tới nới lỏng các biện pháp trừng phạt kéo dài nhiều năm.
Kiev cho biết các cuộc đàm phán với Pháp về giấy phép sản xuất tên lửa SCALP đã đạt tiến triển, mở ra khả năng Ukraine lần đầu tự chế tạo loại vũ khí tầm xa này.
Eo biển Hormuz, các khoản tiền bị phong tỏa, Liban và chương trình hạt nhân là những vấn đề được các nhà đàm phán Iran đặc biệt quan tâm trước khả năng nối lại đối thoại.
Nguồn cung dầu mỏ từ các quốc gia vùng Vịnh đang gia tăng nhanh chóng khi Eo biển Hormuz mở cửa trở lại.
Ngày 30/6, Tổng thống Iran tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Doha, Qatar vào ngày 30/6 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài 4 tháng qua.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/6 cho biết chỉ còn hai tàu của Hàn Quốc chưa rời eo biển Hormuz sau gần bốn tháng hoạt động hàng hải tại khu vực này bị gián đoạn bởi xung đột Trung Đông.