Iran đang tìm cách đóng tuyến hàng hải được Hải quân Mỹ bảo vệ đi qua vùng biển Oman, tuyến đường cho phép các tàu chở dầu và khí đốt tại Vịnh Ba Tư rời khỏi eo biển Hormuz mà không cần sự đồng ý của Iran.
Dữ liệu do mạng lưới giám sát tử vong EuroMOMO công bố cho thấy các quốc gia châu Âu đã ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm phần lớn khu vực Tây Âu vào cuối tháng 6.
Ngày 12/7, Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm và đưa về một thủy thủ hải quân mất tích, được cho là đã trôi dạt qua biên giới trên biển giữa hai miền.
Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo châu Âu đã mắc một sai lầm lớn khi không giảm nhanh sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, khiến khả năng cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế khu vực bị ảnh hưởng.
Làn sóng leo thang quân sự đã lan rộng khắp khu vực Vịnh Ba Tư. Sau các đợt không kích trước đó của Mỹ trong tuần này, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các mục tiêu tại Jordan, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman.
Ngày 12/7, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko xác nhận sẽ từ chức sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo kế hoạch cải tổ chính phủ.
Ngày 12/7, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PSGA) của Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa hoàn toàn trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực và sẽ chỉ được mở lại khi tình hình trở về trạng thái bình thường.
Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm cả nước đã buộc Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) phải tạm dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân và giảm công suất 8 lò phản ứng khác nhằm bảo vệ hệ sinh thái sông ngòi trước nguy cơ nhiệt độ nguồn nước tăng quá cao.
Ngày 12/7, cảnh sát Chile thông báo ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương sau khi một ô tô lao lên vỉa hè rồi tông vào đám đông tại khu chợ Caupolicán ở thành phố ven biển Viña del Mar, miền Trung Chile. Lái xe được xác định là quân nhân lực lượng Thủy quân lục chiến.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.
Giới chức Thái Lan cho biết một đám cháy lớn đã bao trùm một quán rượu (pub) ở thủ đô Bangkok vào rạng sáng 13/7 (theo giờ địa phương), khiến ít nhất 27 người thiệt mạng trước khi lực lượng cứu hỏa khống chế được ngọn lửa.
Quân đội Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 12/7, tập trung hỏa lực vào các mục tiêu liên quan đến năng lực của Tehran trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại và tàu thuyền dân sự qua eo biển Hormuz.
UAV Shahed của Liên bang Nga giờ đây có thể tự nhìn thấy mục tiêu, còn UAV đánh chặn của Ukraine cũng có thể tự phát hiện UAV Shahed.
Trung Quốc ngày 12/7 đã tăng cường các biện pháp phòng chống lũ và cứu trợ thiên tai khi bão Bavi tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng sau khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang. Cùng ngày, các cơ quan chức năng cũng ban bố cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp - đối với nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất tại nhiều địa phương.
Lũ lụt đã tàn phá nhiều khu vực ở Bangladesh trong một tuần qua và khiến ít nhất 51 người thiệt mạng cùng hơn 1 triệu người bị cô lập.
Bất chấp việc Iran ra thông báo đóng cửa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức hàng hải ngày 12/7 đồng loạt khẳng định tuyến đường thủy huyết mạch này vẫn duy trì hoạt động giao thông thương mại.
Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với tất cả tàu thuyền có nhu cầu đi qua tuyến đường thủy quốc tế này một cách hợp pháp.
Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/7 đề xuất thay Thủ tướng Yulia Svyrydenko trong khuôn khổ đợt cải tổ lớn nhằm triển khai chiến lược chính trị mới của nước này.
Trung Quốc mới đây đã đưa ra dự báo về cường độ phát triển của El Nino trong năm nay, trong đó nhận định rằng hiện tượng khí hậu này có thể diễn biến từ mạnh đến siêu mạnh vào mùa Hè và mùa Thu, làm tăng khả năng mưa lớn ở miền Nam, cùng các đợt nắng nóng dữ dội và nguy cơ lũ lụt kéo dài sang năm sau.