Nhà Trắng được cho là đang tìm cách kiểm soát hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sau khi thực hiện chiến dịch đột kích vào Caracas, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra rạng sáng 7/1 tại bến tàu Chalong ở tỉnh Phuket, miền Nam Thái Lan, làm hơn 20 xuồng cao tốc bị cháy rụi.
Ngày 6/1, giới chức Thụy Sĩ cho biết quán bar "Le Constellation" ở thị trấn Crans-Montana, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn làm 40 người thiệt mạng trong đêm Giao thừa, đã không trải qua bất kỳ cuộc kiểm tra an toàn hằng năm nào kể từ năm 2019.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Quốc hội Iraq đến nay vẫn chưa thể bầu được Tổng thống mới do bất đồng sâu sắc trong cộng đồng người Kurd, trong bối cảnh các đảng phái chính trị ở Khu tự trị người Kurd tại Iraq đã đề cử nhiều hơn 1 ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống.
Ngày 6/1, cơ quan hàng không Syria thông báo tạm dừng mọi chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Aleppo trong 24 giờ do lo ngại an ninh, trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn tại thành phố miền Bắc nước này.
Các cơ quan quản lý Nhật Bản đã tạm dừng việc xem xét khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka sau 14 năm, sau khi nhà điều hành thừa nhận đã can thiệp dữ liệu an toàn động đất.
Tập đoàn Nvidia đang tăng tốc sản xuất dòng chip trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo H200, giữa bối cảnh hãng kỳ vọng sớm có thể nối lại hoạt động bán hàng tại Trung Quốc sau khi đạt được một thỏa thuận với Nhà Trắng.
Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) đang mở ra triển vọng tích cực cho xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Israel trong năm 2026, khi các cam kết của Hiệp định bước vào giai đoạn triển khai sâu và lan tỏa rõ nét.
Trước những tuyên bố mới đây của chính quyền Mỹ, ngày 6/1, Đan Mạch và lãnh đạo Greenland đã đề nghị sớm tổ chức một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính phủ lâm thời Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu đang bị trừng phạt.
Ngày 7/1, Mỹ lần đầu tiên công khai ủng hộ một khuôn khổ bảo đảm an ninh chung cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh các đồng minh của Kiev tổ chức ở Paris ngày 6/1, một động thái được các nhà lãnh đạo châu Âu coi là tín hiệu quan trọng về vai trò chủ chốt của Washington trong tiến trình hậu ngừng bắn với Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao. Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường và nguồn thu sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Tổng thống Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết Copenhagen có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland và đẩy mạnh các hoạt động tập trận của NATO.
Tổng thư ký Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp Thái Lan (OAE) Piraphan Khorthong khuyến nghị các nhà xuất khẩu cân nhắc sử dụng tuyến đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc thay cho vận tải đường bộ để xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.
Về lâu dài, Venezuela có thể thu hút đầu tư và tái xuất hiện như một lực lượng đáng kể trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, nhưng nhiều nhà phân tích lo ngại nguy cơ dư cung.
Tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới Nestlé đã tiến hành thu hồi một số lô sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh tại 25 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, do lo ngại nguy cơ nhiễm cereulide - một loại độc tố có thể gây buồn nôn và nôn mửa.
Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis tuyên bố sáng kiến do nước này dẫn dắt nhằm cung cấp đạn pháo cho Ukraine sẽ tiếp tục được triển khai, bất chấp việc trước đó ông từng công khai chỉ trích dự án này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/1, giới chức Ethiopia cho biết ít nhất 22 người di cư đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương sau khi chiếc xe tải chở họ bị lật ở vùng Afar, miền Bắc nước này.
Vào đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh giọng điệu về ý muốn kiểm soát Greenland khiến nhiều lãnh đạo quốc tế phản ứng gay gắt, thì một báo cáo gần đây lại phơi bày hàng loạt khó khăn đang đè nặng lên nền kinh tế hòn đảo.
Năm 2026 có thể trở thành một năm bùng nổ kỷ lục của các IPO (các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng), nhưng động lực không nằm ở châu Âu.