Thiếu một đối tác sản xuất quy mô như Ấn Độ, Mỹ có thể thất bại trong kỷ nguyên chiến tranh thiết bị bay không người lái, nơi số lượng áp đảo chất lượng.
Ngày 8/11, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, ông Ryoo Sang Dai đã cảnh báo về nguy cơ gia tăng bất ổn đối với tăng trưởng và lạm phát toàn cầu, cũng như lộ trình chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Cảnh sát Mỹ khuyến cáo người dân không được tiếp cận những con khỉ này, cũng như phải khoá chặt cửa ra vào và cửa sổ để ngăn những con vật này vào nhà.
Theo dữ liệu của hãng Google, lượt tìm kiếm cụm từ "chuyển đến Canada" tăng vọt 1.270% ở Mỹ.
Ngày 8/11, một máy bay của hãng hàng không Qantas đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay quốc tế Sydney, Australia do gặp sự cố động cơ khi cất cánh.
Núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất và nguy hiểm nhất trên bán đảo Kamchatka của Nga, đã phun trào 3 lần trong 24 giờ qua, khiến các nhà khoa học cảnh báo về mối nguy hiểm núi lửa tăng cao.
Ngày 7/11, một thẩm phán tại bang Texas (Mỹ) đã bác chương trình của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm hợp pháp hóa tư cách công dân của những người nhập cư trái phép đã kết hôn với công dân Mỹ.
Ngày 7/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc gây áp lực đối với nước này là vô ích. Tuy nhiên, Nga luôn sẵn sàng đàm phán với sự cân nhắc đầy đủ về lợi ích hợp pháp của nhau.
Bão Rafael đã mạnh trở lại thành bão cấp 3 trên thang gió bão Saffir-Simpson và có thể mạnh thêm nữa. Đây là thông báo của Trung tâm bão quốc gia Mỹ trong khuyến cáo mới nhất ngày 8/11.
Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua có thể đưa đến những thay đổi lớn trong chính sách năng lượng và môi trường của nước này, với những tác động sâu rộng đến hoạt động khai thác dầu mỏ, phát triển điện gió ngoài khơi và doanh số bán xe điện (EV).
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, giới chức thành phố Jakarta vừa thông báo chất lượng không khí ở thành phố này đang ở mức báo động, đồng thời cảnh báo các tác động xấu đến sức khỏe của người dân.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đồng thời miêu tả cuộc trao đổi đã diễn ra trong không khí rất thân thiện.
Ngành ngân hàng Mỹ được dự đoán sẽ hưởng lợi lớn khi cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Theo các chuyên gia và nhà phân tích, sau khi trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ, ông Trump sẽ đưa các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa vào các vị trí chủ chốt, đồng thời dự kiến sẽ nới lỏng các quy định về vốn và phê duyệt sáp nhập doanh nghiệp, điều sẽ có lợi cho ngành ngân hàng.
Ngày 7/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết sẽ xét nghiệm cúm gia cầm cho các lao động nông trại đã tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh ngay cả khi họ không có triệu chứng.
Ngày 8/11, nhà chức trách Philippines cho biết đã dọn sạch cây cối bật gốc và các mảnh vỡ, sau khi bão Yinxing đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Bắc nước này đêm 7/11.
Ngày 8/11, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được thông báo chi tiết về vụ bạo lực nhằm vào các cổ động viên bóng đá Israel ở Amsterdam (Hà Lan).
Truyền thông Đan Mạch ngày 7/11 đưa tin vụ nổ xảy ra tại Đại sứ quán Israel ở nước này hồi tháng trước là do lựu đạn gây ra. Hai nghi phạm tuổi vị thành niên, trong độ tuổi 17 và 19, đã bị bắt giữ.
Ngày 7/11, nhà chức trách Mexico đã phát hiện 11 thi thể, trong đó có 2 trẻ vị thành niên, trong chiếc xe bán tải bỏ hoang trên đại lộ ở Chilpancingo, thủ phủ bang Guerrero, miền Nam nước này.
Sau khi đảng Dân chủ Tự do (FDP) rút 3 Bộ trưởng khỏi nội các do bất đồng trong liên minh cầm quyền, ngày 7/11, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã công bố các Bộ trưởng mới thay thế.
Ngày 7/11, Hãng thông tấn MENA đưa tin Ai Cập sẽ tổ chức một hội nghị để huy động viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza vào tháng 12 tới với sự tham gia của các đối tác toàn cầu, bao gồm cả các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) như Cơ quan cứu trợ và việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA).
Theo mạng tin Oilprice.com ngày 7/11, Nga đã đề xuất rằng các nước châu Âu nên đàm phán trực tiếp với Ukraine về việc tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên thông qua đường ống dẫn khí đốt của Ukraine sau khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.