Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/12 gợi ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nên trực tiếp tới Ukraine.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ vừa công bố danh sách 10 hành vi thương mại không công bằng gây tổn hại đến môi trường và làm suy yếu các nhà sản xuất và xuất khẩu Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA) ngày 22/4, thông báo Hải quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ 2 tàu nước ngoài vận chuyển 1,5 triệu lít nhiên liệu lậu trị giá 700 tỷ rial Iran (khoảng 875.000 USD trên thị trường chợ đen) tại biên giới hàng hải của tỉnh Bushehr ở miền Nam nước này.
Theo các kênh Telegram Nga, ngày 22/4 đã xảy ra nhiều vụ nổ tại kho vũ khí thuộc Cục Tên lửa và Pháo số 51 (GRAU) ở vùng Vladimir của Nga. Người dân địa phương cho biết đã thấy một quả cầu lửa cùng cột khói lớn bốc lên.
Ngày 22/4, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra xác nhận Mỹ đã yêu cầu hoãn cuộc đàm phán thương mại song phương liên quan vấn đề thuế quan với lý do chưa hài lòng với các đề xuất ban đầu từ phía Thái Lan.
Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng người đồng cấp Mỹ Donald Trump bức chân dung đặc biệt. Đến nay, bức tranh này vẫn được giữ kín, chưa từng xuất hiện trước công chúng. Mới đây, CNN tuyên bố họ đã có dịp được “chiêm ngưỡng” tác phẩm bí ẩn ấy.
Elon Musk cho biết ông sẽ quay lại với Tesla, đồng thời giảm bớt vai trò gây tranh cãi của mình trong chính quyền Tổng thống Trump – yếu tố bị cho là nguyên nhân khiến lợi nhuận và doanh số của công ty sụt giảm nghiêm trọng.
Ngày 22/4, Giám đốc điều hành (CEO) của hãng Tesla, ông Elon Musk, cho biết sẽ giảm đáng kể thời gian dành cho công việc tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Trong giai đoạn đầu của cuộc cải tổ lớn, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ xóa bỏ 132 văn phòng trong nước, cắt giảm khoảng 700 vị trí tại Washington, và đóng cửa nhiều văn phòng chuyên trách.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Nga "dưới bất kỳ hình thức nào" sau khi thiết lập được lệnh ngừng bắn.
Tổng thống Donald Trump cho biết mức thuế quan cao Mỹ áp dụng với Trung Quốc “sẽ giảm đáng kể, nhưng không về mức bằng 0”.
Theo tờ Financial Times đưa tin vào ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff sẽ không tham dự các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới với các quan chức Ukraine và châu Âu tại London.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cùng Cơ quan Di Trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) và Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) ngày 22/4 đã công bố kế hoạch cải tổ cơ sở dữ liệu trực tuyến được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để xác định tình trạng không phải công dân của các cá nhân tại Mỹ.
Iran ngày 22/4 tuyên bố nước này đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hạt nhân trong tương lai gần, trong bối cảnh Tehran đang chuẩn bị cho vòng đàm phán gián tiếp thứ ba với Mỹ vào ngày 26/4 tại Oman.
Ngày 22/4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này vừa ban hành lệnh trừng phạt mới nhằm vào “ông trùm” khí hóa lỏng Iran Seyed Asadoollah Emamjomeh và mạng lưới công ty của nhân vật này.
Ngày 23/4, một trận động đất có độ mạnh 4,6 đã làm rung chuyển một số khu vực ở Thung lũng Hunter, thuộc vùng Newcastle, bang New South Wales của Australia.
Ngay sau khi báo chí địa phương đưa tin có 2 du khách nước ngoài nằm trong số 28 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 (giờ địa phương) ở thung lũng Baisaran, Pahalgam của bang Jammu và Kashmir (J&K), miền Bắc Ấn Độ, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã liên hệ với Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ và được thông tin rằng 2 du khách đó không phải là người Việt.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông không có ý định sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, dù ông bày tỏ sự thất vọng khi ngân hàng trung ương Mỹ không hành động nhanh hơn trong việc cắt giảm lãi suất.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent kỳ vọng “sẽ có sự hạ nhiệt” trong cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung trong “tương lai rất gần”.
Ngày 22/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu (GFSR), trong đó nhấn mạnh các tuyên bố áp thuế và cả những tuyên bố tạm hoãn áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm tăng đáng kể rủi ro đối với sự ổn định tài chính toàn cầu.
Sau thời kỳ bá chủ toàn cầu, Mỹ đang chuyển mình thành một siêu cường “đơn phương hóa” với chiến lược hành động đầy quyết đoán và gây tranh cãi. Liệu đây là dấu hiệu suy tàn hay là bước chuyển để duy trì vị thế số một thế giới?