Ngày 22/7, ông Khalil al-Hayya, người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas, cho biết các ưu tiên của phong trào này là chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza, thúc đẩy tiến trình tái thiết và ngăn chặn việc người Palestine phải di dời.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD sau nhiều tháng giao tranh. Tuy nhiên, Washington đang đề nghị Quốc hội cấp thêm 67 tỷ USD để duy trì chiến dịch và bổ sung kho vũ khí đã bị tiêu hao.
DP World cho biết đã đạt được thỏa thuận phát triển 2 bến cảng nước sâu mới tại Fujairah, tạo ra tuyến đường trực tiếp kết nối với thương mại toàn cầu mà tàu thuyền không cần phải đi qua eo biển Hormuz.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 216 phiếu thuận và 214 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 23/7 đã thông qua một khuôn khổ trị giá 95 tỷ USD cho gói cân đối ngân sách thứ 3.
Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, sau khi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với vương quốc này.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 22/7 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn về các biện pháp đáp trả, trong khi Tehran bác bỏ thông tin đề nghị đàm phán với Washington và tuyên bố sẽ đáp trả nếu các cơ sở hạt nhân bị tấn công.
Chủ tịch Quốc hội, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao và Ngoại trưởng Iran đồng loạt cảnh báo về khả năng chiến tranh sẽ hoặc bao trùm toàn khu vực, dẫn tới những hậu quả vượt xa lĩnh vực quân sự, lan sang các thị trường năng lượng và nền kinh tế toàn cầu.
Theo số liệu mới nhất do các cơ quan y tế tại CHDC Congo và Uganda công bố ngày 22/7, số ca tử vong vì virus Ebola tại châu Phi đã tăng lên hơn 1.000 người.
Trung Quốc ngày 22/7 cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp trả đũa sau khi Pháp ban hành luật mới nhằm kiểm soát ngành thời trang siêu nhanh (ultra-fast fashion). Bắc Kinh cho rằng quy định này mang tính phân biệt đối xử và có nguy cơ không phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Báo cáo cập nhật kinh tế Lào tháng 6/2026 của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định việc Chính phủ Lào điều chỉnh tăng lương cho cán bộ, công chức trong năm 2026 nhằm phục hồi sức mua là cần thiết trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên, chính sách này sẽ gặp nhiều thách thức do dư địa tài khóa hạn hẹp, gánh nặng nợ công lớn và nền kinh tế vẫn chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài.
Ngày 22/7, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng gia tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động và bất ổn.
Giữa lúc Ukraine gia tăng các đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov bất ngờ cáo buộc Mỹ không chỉ viện trợ mà còn trực tiếp tham gia vào các chiến dịch này.
Từ việc tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống, xây dựng mô hình dạy tiếng Việt trực tuyến đến triển khai dự án nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên gốc Việt, chị Phan Thị Quỳnh Trang đang góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt tại Canada gìn giữ bản sắc, phát triển tri thức và tăng cường gắn kết với quê hương Việt Nam.
Cố vấn cấp cao Nhà Trắng về Thương mại và Sản xuất Peter Navarro ngày 21/7 cho rằng Canada đang duy trì nhiều biện pháp bảo hộ gây bất lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp Mỹ, đồng thời bảo vệ quyết định của Tổng thống Donald Trump áp dụng các mức thuế bổ sung đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, ngày 22/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Hoàng Công Thủy đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Các công tố viên Đức tiếp tục khám xét trụ sở Deutsche Bank để điều tra những giao dịch thuế từ hơn 15 năm trước.
Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện sau mỗi cuộc tấn công của Iran tại eo biển Hormuz.
Các nước Nhật Bản, Kazakhstan và Tunisia đang chìm trong nắng nóng, ghi nhận các mức nhiệt cao chưa từng thấy.
Dù Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thay Tổng tư lệnh quân đội theo yêu cầu của người biểu tình, các cuộc xuống đường tại Ukraine vẫn tiếp diễn nhằm đòi phục chức cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.
Dân số Cuba tiếp tục giảm mạnh trong năm 2025, xuống còn khoảng hơn 9,4 triệu người, giảm hơn 313.000 người so với năm 2024 và là năm thứ 5 giảm liên tiếp.