Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiến dịch triệt phá các cơ sở lừa đảo trực tuyến liên tục được tăng cường mở rộng trên địa bàn thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương trong cả nước trong thời gian gần đây.
Các nhà lập pháp Slovenia ngày 18/7 đã bỏ phiếu để hợp pháp hóa việc “hỗ trợ để được chết một cách êm dịu”, một quyền được đa số cử tri nước này ủng hộ trong một cuộc trưng cầu dân ý.
Theo văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp lý của Chính phủ Nga, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 18/7 đã ký quyết định chấm dứt thỏa thuận hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa Nga và Đức.
Ngày 18/7, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết duy trì sự độc lập của các ngân hàng trung ương.
Nhà chức trách Hàn Quốc ngày 18/7 thông báo đã triệt phá thành công một tổ chức lừa đảo qua điện thoại quy mô lớn có trụ sở tại Campuchia, thông qua một nhóm điều tra chung do Hàn Quốc dẫn đầu.
Theo một sắc lệnh công bố ngày 18/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng (NSDC).
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã lần đầu tiên trả lời báo giới tại cuộc họp báo mùa hè truyền thống vào ngày 18/7.
Netflix xác nhận đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quá trình sản xuất một bộ phim truyền hình, đánh dấu lần đầu tiên nền tảng phát trực tuyến này tích hợp công nghệ mới vào công đoạn kỹ xảo hình ảnh.
Theo hãng tin TASS, ngày 18/7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga coi các lệnh trừng phạt đơn phương của Liên minh châu Âu (EU) là “bất hợp pháp”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các quốc gia phương Tây đang thúc đẩy tiếp cận nguồn tài nguyên đất hiếm tại các nước đang phát triển, phục vụ cho cạnh tranh công nghệ và trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2025), báo Pathet Lao - cơ quan ngôn luận của Thông tấn xã Lào đã đăng tải hai bài xã luận, khẳng định ý nghĩa lịch sử của Hiệp ước và nhấn mạnh vai trò đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước của hai dân tộc.
Thời hạn ngày 1/8 khi các mức thuế quan của Mỹ có hiệu lực đang đến gần, các bên đang tích cực tiến hành các hoạt động đàm phán cũng như giảm nhẹ những tác động có thể xảy ra.
Chiều 18/7, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản năm 2025 dành cho Cộng đồng người Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sáng 18/7, Tòa án khu vực Trung Seoul đã mở phiên tòa xét xử tính hợp pháp của lệnh bắt tạm giam cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Ngày 18/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã thẳng thắn thừa nhận rằng trong nhiều thập kỷ qua, các quốc gia châu Âu đã phụ thuộc quá mức vào vai trò bảo đảm an ninh của Mỹ trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo giới quan sát, các cuộc tấn công của Israel vào hàng loạt mục tiêu ở Syria không đơn thuần nhằm bảo vệ cộng đồng người Druze.
Liên minh châu Âu (EU) đồng ý thông qua một trong những gói trừng phạt mạnh nhất nhằm vào Liên bang Nga sau khi Slovakia dỡ bỏ quyền phủ quyết.
Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 153 đối tượng nghi là thành viên của tổ chức khủng bố quốc tế "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong các cuộc đột kích trên toàn quốc.
Ngày 18/7, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua việc gia hạn thêm 2 năm đối với quy định về dự trữ khí đốt, tiếp tục yêu cầu các quốc gia thành viên duy trì mức dự trữ khí đốt đủ dùng trước mùa Đông.
Khuyến khích người dân chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện và xe đạp điện từ lâu đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển giao thông xanh, giảm phát thải và xây dựng thành phố thông minh tại Trung Quốc.