Chính quyền Crimea đã ban bố “tình trạng khẩn cấp” nhằm giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công đường không ngày càng gia tăng của Ukraine nhằm vào bán đảo này.
Tối 26/6 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 6,5 đã xảy ra ngoài khơi phía Nam Philippines, chưa đầy 3 tuần sau trận động đất mạnh tại cùng khu vực khiến hơn 80 người thiệt mạng.
Một thanh niên ở Scotland đã bị rách nhiều vị trí trên võng mạc và bị tổn thương mắt nghiêm trọng sau khi sử dụng súng massage tác động lên vùng mắt nhằm thư giãn.
Chưa đầy một tuần sau khi Tehran và Washington ký bản ghi nhớ (MOU), qua đó tạm thời khép lại cuộc xung đột kéo dài ba tháng giữa Mỹ, Israel và Iran, phản ứng từ đồng minh chủ chốt của Washington tại Trung Đông - Israel - đã nhanh chóng được đưa ra.
Các đợt nắng nóng cực đoan không chỉ gây áp lực đối với sức khỏe cộng đồng mà còn đang trở thành một rủi ro kinh tế mang tính cấu trúc đối với châu Âu, khi năng suất lao động suy giảm, tăng trưởng chững lại và chi phí thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 26/6, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030, một nửa sản lượng điện của cả nước sẽ được tạo ra từ điện hạt nhân và các nguồn năng lượng phi hóa thạch, trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm mới nhằm vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng từ nền kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất kéo dài cơ chế bảo hộ tạm thời dành cho người tị nạn Ukraine đến tháng 3/2028, đồng thời loại nam giới trong độ tuổi nhập ngũ khỏi diện được hưởng chính sách này nhằm hỗ trợ Ukraine bổ sung lực lượng cho quân đội.
Từ đặc điểm địa chất đến hạ tầng đô thị, nhiều yếu tố đã khiến thủ đô Caracas trở thành "tâm điểm tàn phá" trong trận động đất lịch sử ở Venezuela.
Ngày 26/6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhấn mạnh cần thiết lập một cơ chế xác minh "rất chặt chẽ" đối với Iran sau cuộc xung đột tại Trung Đông nhằm bảo đảm nước này không phát triển vũ khí hạt nhân.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 26/6, tại thủ đô Viêng Chăn, Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 22 (AMMSTI-22) đã chính thức khai mạc.
Iran đã lên án thông cáo chung do Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đưa ra, mô tả văn kiện này là “can thiệp vào công việc nội bộ, vô trách nhiệm và mang tính khiêu khích”.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, nhân Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6, nhà chức trách Myanmar đã tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy các loại, trị giá khoảng 525 triệu USD, đồng thời cáo buộc các nhóm vũ trang lợi dụng tình trạng xung đột để mở rộng hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy.
Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu trong tháng 6 này sẽ không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu. Một nghiên cứu mới công bố ngày 26/6 cho thấy.
Tây Ban Nha ghi nhận số người tử vong cao nhất do nắng nóng khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C tại nhiều khu vực ở châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lặp lại những hậu quả nghiêm trọng như đợt nắng nóng năm 2003.
Trong bối cảnh hiện tượng El Nino đang phát triển nhanh chóng và sự nóng lên toàn cầu kéo dài, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự kết hợp phức tạp của các rủi ro liên quan đến khí hậu trong mùa lũ năm nay, làm tăng khả năng xảy ra sóng nhiệt, phân bố lượng mưa không đều và thay đổi hoạt động của bão.
Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết Nigeria, Libya và Algeria nằm trong nhóm 9 quốc gia có lượng khí đồng hành bị đốt bỏ lớn nhất thế giới trong năm 2025, làm dấy lên lo ngại về khả năng tận dụng nguồn tài nguyên dầu khí để phát triển điện năng, công nghiệp và gia tăng nguồn thu tại châu Phi.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã mở rộng chương trình cấp thị thực tại cửa khẩu để công dân của 6 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Kenya và Nam Phi, cùng các thành viên gia đình đi cùng có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.
Mùa mưa tại Ấn Độ năm nay đến muộn và lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm đang gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng triệu nông dân và làm xáo trộn đời sống sinh hoạt tại các đô thị lớn, đặc biệt là trung tâm kinh tế Mumbai.
Ngày 26/6, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee 7 năm tù giam trong vụ bê bối nhận những món quà đắt tiền để đổi lấy việc bổ nhiệm và ưu ái trong kinh doanh.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc cùng Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành “Quy hoạch xây dựng hệ thống năng lượng mới giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15”, xác định mục tiêu tổng thể và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển lĩnh vực năng lượng trong thời kỳ tới.