Ngày 28/12, Bộ Tài chính Israel thông báo sẽ xây dựng một nhà máy điện Mặt Trời tích hợp hệ thống pin lưu trữ tại trạm điện Ashalim, miền Nam nước này.
Ngày 29/12, tình trạng thời tiết bất lợi đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông tại nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Tanzania.
Việc Pháp phải áp dụng một đạo luật ngân sách tạm thời để duy trì hoạt động của Nhà nước trong bối cảnh chưa thông qua được dự toán ngân sách đúng hạn đang làm dấy lên nhiều lo ngại, khi biện pháp mang tính “chữa cháy” này có thể khiến ngân sách nhà nước phát sinh thêm khoảng 11 tỷ euro (12,94 tỷ USD).
Tập đoàn sản xuất ô tô BYD ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc đang đứng trước cơ hội vượt Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới về doanh số bán xe hàng năm.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 29/12 cho biết các đồng minh của Ukraine sẽ gặp nhau tại Paris vào đầu tháng 1 tới để thảo luận về các đảm bảo an ninh, như một phần của tiến trình hướng tới thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga.
Các thảm họa khí hậu đã gây thiệt hại cho thế giới hơn 120 tỷ USD trong năm 2025, song con số thực tế có thể cao hơn nhiều do nhiều thiên tai chết người tại các quốc gia nghèo không được thống kê đầy đủ.
Ngày 29/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật mới cấm thi hành tại Nga các phán quyết của tòa án nước ngoài và quốc tế.
Năm 2025 đã khép lại với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tình trạng giằng co chưa từng thấy kể từ thời kỳ đình lạm những năm 1970. Hai nhiệm vụ kép do Quốc hội giao phó – tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả – đã rơi vào thế xung đột, dẫn đến những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ ngân hàng trung ương này. Giới quan sát nhận định rằng sự phân cực về chính sách lãi suất đã định hình nên năm 2025 sẽ tiếp tục là "cơn gió ngược" kéo dài sang năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh Fed chuẩn bị đón một vị Chủ tịch mới vào mùa Xuân tới.
Ngày 29/12, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết bất kỳ kế hoạch nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga đều cần có chữ ký của 4 bên gồm Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đồng tình với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng việc áp dụng một lệnh ngừng bắn tạm thời trong thời gian chuẩn bị trưng cầu dân ý tại Ukraine sẽ khó khả thi.
Cuộc tấn công Ukraine không đạt mục tiêu nhanh chóng khiến Nga rơi vào thế tiêu hao, đối mặt tổn thất về nhân lực, khí tài và buộc phải điều chỉnh học thuyết quân sự.
Bulgaria sẽ chính thức trở thành quốc gia thứ 21 sử dụng đồng euro kể từ ngày 1/1/2026. Theo đó, quốc gia Balkan này sẽ chấm dứt việc sử dụng đồng lev, đơn vị tiền tệ quốc gia đã tồn tại nhiều thập kỷ qua, để chuyển sang đồng tiền chung châu Âu.
Một nghiên cứu mới do Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi và Đại học Exeter (Vương quốc Anh) tiến hành, cho thấy tình trạng thiếu hụt thức ăn nghiêm trọng đã khiến hàng nghìn con chim cánh cụt chết đói.
Sự trở lại của các tập đoàn dầu mỏ phương Tây biến Iraq thành điểm nóng cạnh tranh chiến lược, nơi Trung Quốc, Mỹ và đồng minh tranh giành ảnh hưởng năng lượng và quyền lực địa chính trị.
Giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông, một khu chợ trời ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, đang “nóng” lên từng ngày khi trở thành điểm hẹn yêu thích của giới trẻ mê săn trang sức cổ và những món đồ gợi hoài niệm.
Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida hôm 28/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các bảo đảm an ninh của Washington dành cho Kiev đã “được thống nhất 100%”.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 29/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan đã diễn ra tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.
Ngày 29/12, cơ quan công tố Hàn Quốc công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài 180 ngày cho thấy cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee có dấu hiệu can thiệp không phù hợp vào công việc nhà nước, liên quan tới các cáo buộc tham nhũng.
Việc Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ động tạo nhiều kênh để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến cho đất nước là minh chứng cho thấy kiều bào không đứng ngoài tiến trình phát triển của đất nước mà được coi là một phần quan trọng của cộng đồng dân tộc và một nguồn lực trí tuệ và kết nối quốc tế.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/12 công bố một đoạn video trong đó chỉ huy một đại đội xung kích thuộc Trung đoàn Bộ binh cơ giới số 122, biên chế trong Cụm tác chiến phía Tây của Nga, cho biết đơn vị này đang hoạt động tại khu vực Tây Bắc thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov.