Ngày 31/7, một tòa án tại Sri Lanka đã tuyên án tử hình 2 cựu quan chức cấp cao vì không ngăn chặn được các vụ đánh bom vào ngày lễ Phục Sinh năm 2019 làm hàng trăm người thiệt mạng.
Ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập cuộc họp Nội các tại khu nghỉ dưỡng dành cho tổng thống tại Trại David (bang Maryland) để thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia, với trọng tâm là diễn biến xung đột với Iran và tình hình tại Dải Gaza. Đây là cuộc họp Nội các thứ 13 trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và là lần đầu được tổ chức tại Trại David.
Kinh tế Triều Tiên tăng trưởng năm thứ ba liên tiếp nhờ thúc đẩy hợp tác với Nga và Trung Quốc.
Chính phủ Ấn Độ ngày 31/7 đã phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 750 tỷ rupee (khoảng 8,81 tỷ USD) nhằm thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi, trong bước đi được xem là chiến lược nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu.
Israel đang bước vào một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất mùa Hè năm nay, với nền nhiệt tại nhiều khu vực dự kiến lên tới 45-47°C trong hai ngày cuối tuần này.
Một đợt nắng nóng được đánh giá là khắc nghiệt chưa từng có đang bao trùm khu vực Trung Âu, buộc nhiều quốc gia phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với nguy cơ cháy rừng, hạn hán, thiếu nước và áp lực ngày càng lớn lên hệ thống năng lượng.
Các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ trong quý II năm nay trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ và đẩy giá năng lượng tăng cao.
Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 44 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Tây Bắc Algeria ngày 31/7.
Tiến trình mở rộng Liên minh châu Âu (EU) đang đạt tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm, song chính bước tiến này lại đặt bộ máy của khối trước nguy cơ quá tải khi phải xử lý đồng thời các cuộc đàm phán gia nhập ngày càng phức tạp.
Cuộc khủng hoảng người di cư tại thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha đang leo thang nhanh chóng khi chỉ trong 2 ngày qua đã có thêm ít nhất 24 người thiệt mạng trong tổng số hàng chục nghìn người tìm cách rời khỏi Maroc để đến vùng lãnh thổ này.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iraq đã thiệt hại khoảng 40-45 tỷ USD kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2, chủ yếu do hoạt động xuất khẩu dầu bị đình trệ sau khi eo biển Hormuz bị gián đoạn.
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) tăng nhẹ trong tháng 7/2026, do giá năng lượng leo thang sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran tái bùng phát. Điều này càng củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tới.
Ngày 31/7, lực lượng cứu hỏa Hy Lạp tiếp tục nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng đang tàn phá nhiều khu vực trên đảo du lịch Crete trong bối cảnh thời tiết đã bớt khắc nghiệt hơn.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 31/7 cảnh báo nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng đang ở mức cao nhất trên toàn Hàn Quốc, trong bối cảnh đợt nắng nóng được dự báo tiếp tục kéo dài ít nhất đến tuần tới và số ca tử vong tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết nước này và Maroc đã nhất trí đẩy nhanh việc đưa trở lại Maroc những người vượt biên trái phép vào Ceuta - vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha, nằm bên bờ biển Bắc Phi.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 33 dân thường đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công riêng rẽ xảy ra ngày 30/7 tại bang Bắc Kordofan của Sudan, trong bối cảnh giao tranh giữa Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự tiếp tục leo thang.
Chính sách lãi suất ở các nền kinh tế chủ chốt của thế giới đã lộ diện sau các cuộc họp vừa qua của các ngân hàng trung ương Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Điểm đáng chú ý nằm ở sự thay đổi trong thông điệp điều hành, cho thấy mặt bằng lãi suất cao có thể sẽ được các quốc gia duy trì lâu hơn dự kiến.
Ukraine đề nghị Tổng thống Trump thuyết phục ông Elon Musk mở quyền sử dụng Starlink cho các đòn tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.
Các quốc gia ASEAN+3 cần đẩy mạnh liên kết trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng năng lượng và hệ thống thanh toán số.
Nếu có một nhóm người sẵn sàng để trí tuệ nhân tạo (AI) "cướp việc", đó có lẽ là những người lính Ukraine.