Iraq thiệt hại tới 45 tỷ USD do xung đột khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iraq đã thiệt hại khoảng 40-45 tỷ USD kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2, chủ yếu do hoạt động xuất khẩu dầu bị đình trệ sau khi eo biển Hormuz bị gián đoạn.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trên kênh truyền hình Al-Forat TV, ông Mudhar Saleh, cố vấn tài chính của Thủ tướng Ali Al-Zaidi, cho biết khối lượng dầu thô xuất khẩu của Iraq hiện chỉ còn dưới 10% so với trước xung đột, do phần lớn lượng dầu của nước này được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo ông Saleh, nguồn thu sụt giảm mạnh đã buộc nhiều dự án phát triển tại Iraq phải tạm dừng, trong bối cảnh doanh thu từ dầu mỏ vẫn là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

Ông cho biết ưu tiên hàng đầu của Iraq hiện nay là bảo đảm các khoản chi thiết yếu, trước hết là tiền lương khu vực công, lương hưu và các chương trình an sinh xã hội, vốn mang lại thu nhập trực tiếp cho ít nhất 9 triệu người dân.

Iraq hiện sở hữu trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn thứ năm thế giới và khai thác gần 4,2 triệu thùng/ngày trước khi xung đột khu vực bùng phát. Trong chuyến thăm Mỹ hồi đầu tháng này, Thủ tướng Al-Zaidi đã ký một loạt thỏa thuận với các công ty dầu khí Mỹ nhằm duy trì và mở rộng sản lượng khai thác tại các mỏ dầu và khí đốt của Iraq. Tuy nhiên, khả năng đưa lượng dầu này ra thị trường vẫn là dấu hỏi khi tuyến vận tải qua Hormuz tiếp tục gặp khó khăn.

Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz, Iraq dự kiến sẽ thảo luận với phía Thổ Nhĩ Kỹ về việc kéo dài tuyến xuất khẩu dầu của Iraq thông qua đường ống dẫn dầu từ các mỏ dầu ở miền Bắc nước này tới cảng Ceyhan trên Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Iraq cũng đã phê duyệt kế hoạch xây dựng một mạng lưới đường ống dẫn dầu từ trung tâm dầu mỏ Basra ở miền Nam tới thành phố Hadithah thuộc tỉnh Al-Anbar ở miền Tây, sau đó chia làm hai nhánh, một nhánh kết nối với Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc và nhánh còn lại nối với cảng Baniyas của Syria.

Hoàng Nhương (TTXVN)

Dành cho bạn

Europol triệt phá đường dây buôn người tại châu Âu

Europol triệt phá đường dây buôn người tại châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã triển khai chiến dịch phối hợp giữa lực lượng chức năng của 5 quốc gia châu Âu, triệt phá đường dây buôn người và bóc lột lao động qua hệ thống các nhà hàng, giải cứu hơn 70 nạn nhân và bắt giữ 2 đối tượng,  tịch thu hơn 4 triệu euro.

Kiều bào là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ

Kiều bào là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tối 20/9, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh đã có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại bang Tamil Nadu. Đây là dịp để Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời trao đổi về việc phát huy nguồn lực kiều bào và tăng cường gắn kết với quê hương cũng như đóng góp cho quan hệ giữa hai nước.

Canada khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam

Canada khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phía Canada khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của họ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh triển vọng tăng cường hợp tác song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực.