Hàn Quốc mở rộng trợ cấp nuôi con lên tới 200.000 won/tháng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 21/9, Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc công bố quyết định bỏ giới hạn thu nhập trong chương trình trợ cấp nuôi con trả trước dành cho các gia đình đơn thân. Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 29/10, mở rộng phạm vi hỗ trợ cho tất cả các gia đình đơn thân chưa nhận được khoản trợ cấp từ cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng, bất kể mức thu nhập.

Cha mẹ đưa trẻ nhỏ đi dạo trong công viên ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Cha mẹ đưa trẻ nhỏ đi dạo trong công viên ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, chương trình trợ cấp nuôi con trả trước được khởi động từ tháng 7/2025, nhằm tạm ứng khoản trợ cấp cho trẻ vị thành niên trong các gia đình đơn thân, sau đó tiến hành thu hồi từ người có nghĩa vụ cấp dưỡng. Trước đây, chỉ những hộ có thu nhập bằng hoặc thấp hơn 150% mức trung vị mới được hưởng chính sách. Với thay đổi lần này, bất kỳ gia đình nào có giấy xác nhận quyền nhận trợ cấp nuôi con và chưa được chi trả đều có thể nộp đơn.

Tính đến tháng 8 vừa qua, chương trình đã chi trả khoảng 23,1 tỷ won cho 8.188 gia đình và 12.924 trẻ vị thành niên. Mỗi trẻ có thể nhận tối đa 200.000 won/tháng (xấp xỉ 145 USD) cho đến khi đủ tuổi trưởng thành. Điều kiện tham gia bao gồm giấy xác nhận quyền nhận trợ cấp, chứng minh khoản trợ cấp trung bình ba tháng gần nhất thấp hơn mức hỗ trợ trả trước, đồng thời phải đang trong quá trình yêu cầu pháp lý hoặc nhờ Cơ quan Hỗ trợ Nuôi con tiến hành thu hồi khoản nợ.

Bộ trưởng Won Min Kyong nhấn mạnh: “Trợ cấp nuôi con là quyền cơ bản, thiết yếu cho sự sống và sự phát triển của trẻ. Chính phủ sẽ tăng cường truyền thông để mọi hộ gia đình đều biết đến chính sách, đồng thời siết chặt trách nhiệm của những người nợ trợ cấp nuôi con.”

Việc thay đổi chính sách này được đánh giá là bước đi quan trọng, thể hiện nỗ lực của Hàn Quốc trong việc tăng cường hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho trẻ em trong các gia đình đơn thân và thúc đẩy sự công bằng trong xã hội.

Đào Lâm/TTXVN

Dành cho bạn

IMF: Kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro

IMF: Kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro

Ngày 20/9, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro từ lạm phát dai dẳng, chi phí trả nợ gia tăng và hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Europol triệt phá đường dây buôn người tại châu Âu

Europol triệt phá đường dây buôn người tại châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã triển khai chiến dịch phối hợp giữa lực lượng chức năng của 5 quốc gia châu Âu, triệt phá đường dây buôn người và bóc lột lao động qua hệ thống các nhà hàng, giải cứu hơn 70 nạn nhân và bắt giữ 2 đối tượng,  tịch thu hơn 4 triệu euro.

Kiều bào là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ

Kiều bào là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tối 20/9, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh đã có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại bang Tamil Nadu. Đây là dịp để Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời trao đổi về việc phát huy nguồn lực kiều bào và tăng cường gắn kết với quê hương cũng như đóng góp cho quan hệ giữa hai nước.