Europol triệt phá đường dây buôn người tại châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã triển khai chiến dịch phối hợp giữa lực lượng chức năng của 5 quốc gia châu Âu, triệt phá đường dây buôn người và bóc lột lao động qua hệ thống các nhà hàng, giải cứu hơn 70 nạn nhân và bắt giữ 2 đối tượng,  tịch thu hơn 4 triệu euro.

europol-21092026.jpg
Trụ sở Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) tại Hague, Hà Lan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông tin của Europol cho biết, cuộc điều tra được tiến hành tại nhiều nhà hàng ở Hà Lan, Đức, Luxembourg, Thụy Sĩ và Bỉ. Bắt đầu từ Hà Lan, thanh tra lao động đã bắt giữ hai chủ sở hữu của 8 nhà hàng thuộc 3 chuỗi nhà hàng Ấn Độ quốc tế. Hai đối tượng bị tình nghi phạm tội buôn bán người và bóc lột lao động.

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm đã lợi dụng quy định của châu Âu cho phép doanh nghiệp tuyển đầu bếp châu Á từ nước ngoài theo một quy trình tương đối đơn giản. Tuy nhiên, trên thực tế, một phần trong số những người được đưa sang không làm đầu bếp mà bị bố trí làm nhân viên rửa bát, lao công, phục vụ bàn hoặc quản lý nhà hàng.

Các nạn nhân, phần lớn mang quốc tịch Ấn Độ, bị ép làm việc tới 16 giờ mỗi ngày, với mức lương thấp hơn quy định, không được trả tiền làm thêm giờ và bị ngăn cản rời khỏi nước sở tại. Trong một số trường hợp, cả nạn nhân lẫn gia đình họ tại Ấn Độ đều bị gây sức ép để họ phải làm việc nhiều hơn và không liên hệ với cơ quan chức năng. Bằng cách thức này, đường dây tội phạm đã thu lợi bất chính ít nhất 4 triệu euro (4,5 triệu USD).

Ngoài Hà Lan, lực lượng chức năng Đức, Luxembourg, Thụy Sĩ và Bỉ cũng tham gia chiến dịch. Tại Bỉ, một nhà hàng đã bị kiểm tra. Vụ việc cho thấy một phương thức bóc lột lao động ngày càng phổ biến tại châu Âu, khi các đường dây tội phạm khai thác chính những kênh tuyển dụng hợp pháp dành cho lao động tay nghề cao để đưa người vào làm các công việc giản đơn với điều kiện tồi tệ. Đây cũng là vấn đề đáng lưu ý với lao động nước ngoài đang làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống tại châu Âu.

Lan Anh/TTXVN

Dành cho bạn

Kiều bào là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ

Kiều bào là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tối 20/9, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh đã có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại bang Tamil Nadu. Đây là dịp để Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời trao đổi về việc phát huy nguồn lực kiều bào và tăng cường gắn kết với quê hương cũng như đóng góp cho quan hệ giữa hai nước.

Canada khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam

Canada khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phía Canada khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của họ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh triển vọng tăng cường hợp tác song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực.

Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Australia đặt mục tiêu trở lại Hội đồng Bảo an LHQ vào năm 2029

Ngày 21/9, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2029-2030, đồng thời khởi động chiến dịch nhằm giành một trong hai ghế ủy viên không thường trực được phân bổ cho nhóm khu vực của mình.